1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hải Phòng cấm CĐV tổ chức rước cúp bằng trực thăng

(Dân trí) - UBND Tp Hải Phòng vừa có văn bản không cho phép tổ chức chương trình rước cúp vàng trao giải "vô địch tự phong" của CĐV đội nhà. Chiếc cúp vàng được đặt từ Ý về hiện vẫn chưa có hướng xử lý.

Ngày 29/9, UBND Tp Hải Phòng có văn bản về việc không cho phép tổ chức chương trình “Cổ động viên VN trao cúp vàng cho đội bóng đá Hải Phòng”.

Trước đó, người hâm mộ bóng đá Hải Phòng và Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng dự kiến tổ chức chương trình “Trao cúp vàng cho đội bóng đá Hải Phòng”. Theo đó, dù tại mùa giải V-League 2016 đội bóng đá Hải Phòng chỉ về nhì, nhưng với người hâm mộ Hải Phòng, đội bóng của họ là những “nhà vô địch trong lòng cổ động viên” nên họ tổ chức buổi lễ vinh danh.

Lễ vinh danh được các CĐV dự định tổ chức vào 16h chiều nay (29/9) với nhiều màn “độc, lạ” như: Cúp vàng được đặt mua từ Ý, sẽ được mang từ Hà Nội về Hải Phòng bằng máy bay trực thăng. Máy bay sẽ thả cúp xuống sân vận động Lạch Tray để các CĐV trao cho đội bóng mà họ yêu quý….


Nhiều người háo hức đến đợi ở sân vận động Lạch Tray để chờ chương trình trao cúp đặc biệt cho đội nhà. Đến 19h tối nay, các CĐV và người dân đã tự động giải tán.

Nhiều người háo hức đến đợi ở sân vận động Lạch Tray để chờ chương trình trao cúp đặc biệt cho đội nhà. Đến 19h tối nay, các CĐV và người dân đã tự động giải tán.

Theo văn bản của UBDN Tp Hải Phòng, mùa giải V-League 2016 khép lại, CLB bóng đá Hải Phòng đã thi đấu thành công, giành ngôi á quân bằng tinh thần thi đấu cống hiến, trung thực và cao thượng, tạo được bản sắc riêng cho bóng đá Hải Phòng. Lãnh đạo Tp, nhân dân và người hâm mộ bóng đá Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của đội bóng Hải Phòng.

Vừa qua Cty cổ phần thể thao Hải Phòng có xin phép tổ chức chương trình “Cổ động viên bóng đá VN trao cúp vàng cho đội bóng đá Hải Phòng” để thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và tinh thần hâm mộ bóng đá của CĐV Hải Phòng và cả nước.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, việc tổ chức chương trình chưa đảm bảo điều kiện, các quy định về công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu an ninh trật tự theo quy định pháp luật.

Vì những lý do trên, UBND Tp Hải Phòng không cho phép tổ chức chương trình trên và yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Hiện tại sân vận động Lạch Tray có sự xuất hiện của nhiều người dân và CĐV đến để theo dõi chương trình trao cúp bằng trực thăng như dự kiến. Tuy nhiên chương trình đã bị “ tuýt còi” khiến nhiều người thất vọng trở về.

Thu Hằng