1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai miền Triều Tiên diễu hành chung ở lễ khai mạc Olympic mùa Đông

(Dân trí) - Trong lễ diễu hành Olympic mùa Đông 2018, hai miền Triều Tiên đã diễu hành chung dưới lá cờ mang hình bán đảo Triều Tiên.

Lần đầu tiên sau 30 năm, Hàn Quốc mới tổ chức sự kiện Olympic (kể từ Olympic mùa Hè Seoul 1988). Có một điều đặc biệt ở Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 là việc hai miền Triều Tiên đã cùng nhau diễu hành dưới dưới lá cờ bán đảo Triều Tiên. Họ là đoàn cuối cùng (và được chờ đón) trong đoàn diễu hành.

Các CĐV Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên diễu hành dưới lá cờ in hình bán đảo Triều Tiên
Các CĐV Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên diễu hành dưới lá cờ in hình bán đảo Triều Tiên

Đây là hoạt động ngoại giao mang tính đột phá giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Lá cờ bán đảo Triều tiên có màu trắng và in hình bán đảo Triều Tiên màu xanh. Là cờ này lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1991 và một lần nữa tung bay ở Olympic mùa Đông.

Ngoài ra, hai miền sẽ cùng nhau thành lập một đội tuyển khúc côn cầu nữ để tham dự Olympic mùa Đông năm nay. Được biết, đội khúc côn cầu này sẽ lựa chọn bài dân ca Arirang của Hàn Quốc là nhạc hiệu khi tranh tài ở giải đấu này.

Họ sẽ có đội tuyển chung tham dự môn khúc côn cầu nữ ở Olympic mùa Đông 2018
Họ sẽ có đội tuyển chung tham dự môn khúc côn cầu nữ ở Olympic mùa Đông 2018

Trước đó, những VĐV trượt tuyết của hai miền Triều Tiên đã cùng nhau tập luyện ở khu nghỉ dưỡng trước khi giải đấu diễn ra.

Kết quả đàm phán của Seoul và Bình Nhưỡng cũng cho phép CHDCND Triều Tiên có đội cổ động gồm 230 thành viên để cổ vũ cho các VĐV CHDCND Triều Tiên tranh tài ở giải đấu. Hồi đầu tuần, cả hai miền cũng đã thỏa thuận về đoàn 140 nghệ sĩ CHDCND Triều Tiên sẽ tổ chức các buổi biểu diễn tại thủ đô Seoul và Gangneung (một trong những địa điểm thi đấu).

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic mùa Đông 2018