1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai lỗi của trọng tài giúp Pháp đá bay Ukraina

(Dân trí) - Chiếc vé dự World Cup 2014 đã rất gần Ukraina nhưng rồi lại bị vuột mất. Người hâm mộ đội bóng Đông Âu có quyền tiếc nuối và họ có lý do để giận dữ với trọng tài Damir Skomina cùng các trợ lý của ông khi đưa ra các quyết định thiếu chính xác...

Tình huống đầu tiên phải nói đến đó là việc công nhận bàn thắng việt vị mười mươi của Benzema ở phút 34. Từ cú sút của Ribery bóng đã đập chân một hậu vệ của Ukraina tiếp đến bóng chạm ngực Valbuena rồi nảy đến chỗ Benzema, và tiền đạo của tuyển Pháp mới sút tung lưới đối phương. Sau khi Benzema ghi bàn, Valbuena không ăn mừng ngay mà quay sang nhìn trợ lý trọng tài và chỉ khi thấy bàn thắng được công nhận anh mới lao ra ăn mừng.

 

Rõ ràng không thể xem tình huống này bóng chạm chân hậu vệ của Ukraina nên pha chạm bóng của Benzema là hợp lệ, trợ lý trọng tài ở góc quan sát không khó để nhận ra Valbuena đã dùng ngực đỡ bóng (nhưng bị bật ra), tuy nhiên có thể vì lí do nào đó ông đã không tập trung trong tình huống này nên mắc lỗi.
 
Pha công nhận bàn thắng việt vị của Benzema
 
 

 

Ở phút 47, trọng tài Skomina rút thẻ vàng thứ 2 cho Khacheridi sau khi anh truy cản với Ribery, tình huống này không có gì đáng bàn nhiều, nhưng chiếc thẻ vàng đầu tiên thì lại diễn ra theo cách vô cùng ngớ ngẩn. Đó là tình huống diễn ra ở phút 44, Pháp được hưởng quả đá phạt, Sakho lên tham gia tấn công và có lời qua tiếng lại với Skomina. Đây là chuyện hết sức bình thường khi các cầu thủ theo kèm nhau quá sát ở trong những tình huống đá phạt. Tuy nhiên trọng tài chính lại gọi hai cầu thủ ra và tặng mỗi người một chiếc thẻ, dù tình huống này chẳng có gì đáng phải rút thẻ phạt.

 

Nhìn qua thì có vẻ công bằng bởi cả hai cầu thủ đều phải nhận thẻ. Tuy nhiên, rõ ràng bất lợi thuộc về Ukraina, họ là đội bóng bị dồn ép và phải phòng thủ chặt. Lối chơi phòng thủ chặt chẽ thì chuyện đá rắn là điều thường thấy (và cũng dễ bị thẻ) nên việc nhận thẻ từ một tình huống “chẳng đâu vào đâu” như thế sẽ khiến cầu thủ của đội khách gặp bất lợi. Và quả thực, nhờ tiền đề là chiếc thẻ vàng này nên Khacheridi đã phải rời sân sớm.

 

Xem lại hai tình huống rút thẻ cho Khacheridi
 
 
Phù Sa