1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai đội bóng J-League 1 muốn mua “Messi Thái Lan” với giá gấp 9 lần Công Phượng

(Dân trí) - Không chỉ có Công Phượng và Tuấn Anh sắp khoác áo các đội bóng Nhật Bản, mà hàng loạt cầu thủ khác thuộc Đông Nam Á cũng trong tầm ngắm của các CLB xứ Phù Tang. Trong đó, đáng chú ý có 2 tên tuổi nổi tiếng Gamba Osaka và Sagan Tosu để ý đến “Messi Thái”.

Trong thời gian gần đây, các CLB Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến thị trường Đông Nam Á. Đấy chính là lý do mà nhiều đội bóng xứ mặt trời mọc ở các hạng đấu đang tính đến chuyện chiêu mộ các ngôi sao của bóng đá trong khu vực.

Ngôi sao đáng chú ý nhất tại Đông Nam Á vào lúc này chính là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Cầu thủ này được cho là đang trong tầm ngắm của 2 CLB nổi danh đang thi đấu tại giải nhà nghề Nhật Bản J-League 1 là Gamba Osaka và Sagan Tosu.

Cho dù điều khoản để giải phỏng hợp đồng với Chanathip Songkrasin từ CLB nổi tiếng Thái Lan không hề rẻ là BEC Tero Sasana không hề rẻ, với khoảng 30 triệu Bath (vào khoảng 18,6 tỷ đồng, tức cao hơn gấp 9 lần khoản tiền hơn 2 tỷ đồng mà Mito Hollyhock trả cho HA Gia Lai để có Công Phượng), nhưng các đội bóng của giải nhà nghề Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu có được ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ Chùa Vàng.

 

Messi Thái Lan Chanathip (phải) đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB Nhật Bản (ảnh: Trọng Vũ)
"Messi Thái Lan" Chanathip (phải) đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB Nhật Bản (ảnh: Trọng Vũ)

 

Cũng theo tiết lộ của báo chí Thái Lan, 2 danh thủ khác của bóng đá nước này là tiền đạo Teerasil Dangda và đội trưởng đội tuyển quốc gia Theerathon Bunmathan cũng là mục tiêu chuyển nhượng của các CLB tại J-League 1.

Trước đó, 2 cầu thủ khác thuộc khu vực Đông Nam Á là Công Phượng và Tuấn Anh (đều thuộc sở hữu của HA Gia Lai) đang đàm phán hợp đồng với 2 đội bóng thuộc J-League 2 là Mito Hollyhock và Yokohama FC.

Không chỉ có cầu thủ Thái Lan và cầu thủ Việt Nam, nhiều cầu thủ ở các quốc gia thuộc Đông Nam Á cũng có thể chuyển đến chơi bóng tại Nhật Bản trong thời gian tới, số này có ngôi sao của bóng đá Indonesia Evan Dimas, hay cầu thủ người Campuchia Vathanaka. Cả 2 cầu thủ này đều chơi khá hay tại SEA Games 2015, diễn ra ở Singapore hồi tháng 6.

Thị trường Đông Nam Á đang là thị trường tiềm năng đối với các quốc gia phát triển. Đấy có lẽ cũng là lý do mà bóng đá Nhật Bản hiện quan tâm đến việc mở rộng thị trường này, thông qua việc chiêu mộ các ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á về thi đấu tại Nhật Bản.

Việc mở rộng thị trường như vừa nêu có thể nhắm vào việc gia tăng doanh số về bản quyền truyền hình của giải J-League tại Đông Nam Á, quảng bá các sản phẩm của những bảo trợ mà các CLB Nhật Bản đang có, hoặc quảng bá du lịch, đất nước, con người Nhật Bản đến người dân Đông Nam Á.

Trước đây, cầu thủ 3 lần đoạt quả bóng vàng Việt Nam Lê Công Vinh từng sang Nhật đầu quân cho CLB Sapporo (thuộc J-League) để phục vụ cho ý tưởng tương tự từ chính Sapporo.

Thiện Nhân

 

Hai đội bóng J-League 1 muốn mua “Messi Thái Lan” với giá gấp 9 lần Công Phượng - 2