1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết cúp quốc gia 2015:

Hà Nội T&T và B.Bình Dương hẹn nhau ở chung kết cúp Quốc gia?

(Dân trí) - Ngoại trừ Hải Phòng có vẻ như không mặn mà lắm, cả 3 đội bóng còn lại đang hiện diện ở vòng bán kết cúp quốc gia là B.Bình Dương, ĐT Long An và Hà Nội T&T đều thể hiện quyết tâm đoạt cúp. Riêng trận ĐT Long An - B.Bình Dương rất đáng xem.

So về chiều sâu trong đội hình, ĐT Long An chắc chắn không thể sánh với B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ Dầu dư thừa ngôi sao đến mức họ sẵn sàng đẩy Quang Thanh và Chí Công ra đi, để giờ 2 người vừa nêu trở thành trụ cột của… Gạch.

Gạch cũng không dư thừa tài năng đến độ sẵn sàng đẩy tiền vệ một thời tốt nhất Việt Nam là Lê Tấn Tài lên băng ghế dự bị như B.Bình Dương đang làm. Đội bóng của bầu Thắng mà có ngôi sao nào là họ sẽ tận dụng triệt để ngôi sao ấy.

Nói chung, ĐT Long An không thể sánh bằng B.Bình Dương về số lượng và chất lượng ngôi sao đang sở hữu. Nhưng đấy là khi so về những cuộc chiến đường dài như V-League, còn ở mặt trận cúp quốc gia, trong một trận đấu cụ thể, Gạch vẫn biết cách thắng nhà đương kim vô địch V-League.

 

ĐT Long An quyết đoạt cúp quốc gia năm nay (ảnh: Nguyễn Đình)
ĐT Long An quyết đoạt cúp quốc gia năm nay (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Bằng chứng là đội bóng của bầu Thắng từng thắng đội bóng đất Thủ Dầu đầu mùa này, trong trận đấu cũng diễn ra trên sân Long An. Đấy là trận đấu mà B.Bình Dương ghi bàn trước, nhưng Gạch vẫn không hề nao núng, không hoảng loạn, vẫn chậm rãi bên phần sân nhà, trước khi lựa đúng thời cơ B.Bình Dương sơ hở nhất rồi tung đòn chí mạng hạ gục đối thủ.

Trận bán kết cúp quốc gia nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra với kịch bản tương tự. Gạch đâu nhất thiết phải xua quân lên đá với B.Bình Dương bằng mọi giá. Gạch chỉ cần đá để không thua, rồi tùy tình hình mà tung đòn. Mà phàm đá để không thua luôn dễ hơn đá để thắng, phòng ngự luôn dễ hơn tấn công.

Cũng cần nhắc lại chi tiết B.Bình Dương chưa bao giờ đoạt cúp quốc gia (không tính lần đội Sông Bé – tiền thân của 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước ngày nay, đoạt cúp cách nay hơn 20 năm). Điều đó chứng tỏ, năng lực giải quyết các trận đấu theo kiểu một mất một còn, trước những đối thủ già dặn kinh nghiệm của B.Bình Dương chưa hẳn là tốt.

Vả lại, so về động lực cụ thể, cũng như sự khát khao, Gạch đang hơn B.Bình Dương. Nếu không đoạt cúp quốc gia, Gạch sẽ lại trắng tay như bao mùa vừa qua. Còn với B.Bình Dương, nếu lỡ sẩy chân ở cúp quốc gia, họ vẫn còn cuộc đua đến ngôi vô địch mà họ có nhiều lợi thế.

Trong khi đó, ở cặp bán kết còn lại trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn hẳn Hải Phòng. Giống như ĐT Long An, Hà Nội T&T cần danh hiệu cúp quốc gia để xóa một mùa giải mà họ có thể chẳng đi đến đâu ở V-League.

Đội bóng của bầu Hiển hơn hẳn đối phương về thực lực lẫn sân bãi, thành ra nếu không biết tranh thủ cơ hội này để đánh bại Hải Phòng, thì đấy sẽ là điều tiếc nuối lớn đối với họ.

 

Lịch thi đấu vòng bán kết

Ngày 5/8

16h30, sân Long An: ĐT Long An – B.Bình Dương

18h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – Hải Phòng

 

Kim Điền

 

Hà Nội T&T và B.Bình Dương hẹn nhau ở chung kết cúp Quốc gia? - 2