1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội FC bị B.Bình Dương cầm hoà trên sân nhà

(Dân trí) - Tạo ra vô số cơ hội nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến Hà Nội FC bị chia điểm trước B.Bình Dương, với tỷ số 0-0.

Cả Hà Nội FC và B.Bình Dương đều không có phong độ tốt ở thời điểm này. Hà Nội FC không thắng 4 trận gần nhất, trong khi thành tích của B.Bình Dương còn tệ hơn. Số điểm đội bóng đất Thủ trước vòng 7 V-League chưa bằng một nửa của đội đầu bảng.


Văn Quyết khá xông xáo trong cả trận đấu - Ảnh: Gia Hưng

Văn Quyết khá xông xáo trong cả trận đấu - Ảnh: Gia Hưng

Hà Nội FC cần 3 điểm để cạnh tranh với Thanh Hóa trong cuộc đua ngôi đầu, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu tới đây của họ sẽ rất khốc liệt với các cuộc chiến ở cả V-League, Cúp QG lẫn AFC Cup. Nhưng B.Bình Dương cũng khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết vì không muốn rơi xuống vị trí cầm đèn đỏ.

Trở lại trận đấu, Hà Nội FC trận này đón sự trở lại của Samson sau 2 trận bị treo giò. Tiền đạo người Nigeria đá cặp với Gonzalo trên hàng công, hàng tiền vệ của đội bóng thủ đô gồm những cá nhân cũng rất xuất sắc như Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải.


Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà đẩy nhanh tốc độ, chơi ép sân hoàn toàn đối thủ.

Phút thứ 5, Quang Hải đi bóng rất khó chịu bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi. Rất khó hiểu khi Samson lại không ghi bàn ở tình huống này. Phút 24, khoảng trống bất ngờ mở ra và Quang Hải lập tức thực hiện cú đá chân trái sở trường. Bóng đi căng song đúng vào vị trí của Tấn Trường.

B.Bình Dương cũng có những cơ hội phản công nhưng tình huống mà họ tạo ra chưa đủ độ nguy hiểm. Đáng chú ý là ở phút 33, đội khách mở bóng rất thoáng sang cánh phải, quả tạt sau đó tạo cơ hội dứt điểm cho Sunday.

Chơi lấn sân nhưng Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành Bình Dương, họ liên tục phải dùng những đường câu bóng dài để Quang Hải bắt tốc độ. Hai đội rời sân tạm nghỉ mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Hà Nội FC lại tràn lên tấn công trong hiệp 2, nhưng đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 53, Hà Nội phối hợp đá phạt rất nhanh, Quang Hải tung cú đá vào góc hẹp ngay trong vòng cấm Bình Dương.


Quang Hải không thể ghi bàn trước Bình Dương - Ảnh: Gia Hưng

Quang Hải không thể ghi bàn trước Bình Dương - Ảnh: Gia Hưng

Đội chủ nhà vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đáng tiếc nhất là tình huống không chiến của Gonzalo với thủ thành Tuấn Trường nhưng bóng đi vọt xà ngang. Sau 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội không bên nào ghi được bàn thắng.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Minh Long, Văn Kiên, Silva, Duy Khánh, Sầm Ngọc Đức, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo, Hoàng Vũ Samson.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Minh Hoàng, Sunday, Dugary, Anh Đức, Tấn Tài, Văn Hà, Huỳnh Phú, Đinh Hoàng Max

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: V-League 2017