1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ nhanh Thiem, Nadal lần thứ 14 góp mặt ở bán kết Monte Carlo

(Dân trí) - Với sức mạnh vượt trội, Nadal đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 (6-0, 6-2) trước Dominic Thiem để lần thứ 14 có mặt tại bán kết Monte Carlo. Các tay vợt hàng đầu như Dimitrov, A.Zverev cũng đã giành vé đi tiếp.

Phong độ trên mặt sân đất nện của Nadal đang gia tăng một cách mạnh mẽ, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ mất sáu điểm trong tổng số 29 lần thực hiện giao bóng ở trận đấu với hạt giống số năm Thiem. Tay vợt người Áo vòng đấu trước đã đánh bại Novak Djokovic, song anh đã bị khuất phục hoàn toàn khi phải đối đầu với "Vua sân đất nện".

Chiến thắng của Nadal khá chóng vánh, anh mất đúng 67 phút để giành quyền vào bán kết lần thứ 14 tại Monte Carlo. Hạt giống số 1 đang hướng tới chức vô địch lần thứ 11 ở giải đấu này.


Nadal đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở Monte Carlo

Nadal đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở Monte Carlo

Nadal thể hiện sự ổn định cao khi bắt đầu cuộc chiến với Thiem, tay vợt người Áo từng đánh bhạ gục Nadal ở Rome năm ngoái và đã nuôi hi vọng trở thành người đầu tiên đánh bại cả Nadal và Djokovic trên mặt sân đất nện trong cùng một giải đấu.

Giữa hi vọng và phong độ trên sân của Thiem rất khác nhau, hạt giống số 5 thể hiện phong độ kém cỏi. Trong set thứ nhất, anh liên tục bị đối thủ dẫn trước ở các game cầm giao bóng. Chưa một game có quyền giao bóng, Thiem đứng trước cơ hội có thể giành chiến thắng. Chơi quá kém cỏi, tay vợt người Áo phải trả giá bằng một set thua trắng rất chóng vánh.

Sự lơ mơ của Thiem còn kéo dài tới cả giai đoạn đầu set hai, trong game đầu tiên của set hai Thiem cầm giao bóng, anh đã để Nadal bẻ game. Với một phong độ xuất sắc ở các game cầm giao bóng, Nadal bứt lên tạo khoảng cách an toàn khiến nỗ lực trở lại của đối thủ thành vô nghĩa.

Cầm giao bóng bốn game, chỉ mất có hai điểm (ba game thắng trắng), Nadal vượt lên dẫn trước 5-2 khiến cho Thiem gặp áp lực mạnh ở game 8. Tay vợt người Áo không thể quật khởi anh để Nadal bẻ thành công game thứ 2 qua đó trận đấu kết thúc, Nadal thắng 6-2.

Dimitrov cũng đã giành vé vào tứ kết sau khi giành chiến thắng 6-4 7-6 (7-5) trước đối thủ người Bỉ David Goffin. Đáng tiếc cho Goffin khi thi đấu thiếu ổn định nên thua chỉ sau hai set, ở set hai anh dẫn trước đối thủ tới 5-1 nhưng sau đó lại thua ngược. Cặp bán kết thứ nhất của Monte Carlo sẽ là cuộc chiến giữa Dimitrov và Nadal.

Mặc dù không được xếp hạng hạt giống, lại đang nằm ngoài tốp 30 thế giới song Kei Nishikori đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Tay vợt Nhật Bản đã đánh bại Marin Cilic (6-4,6-7(1-7), 6-3) để giành quyền vào bán kết, anh sẽ đối đầu với Alexander Zverev. Hạt giống số 3 người Đức đã ngược dòng đánh bại Richard Gasquet (4-6,6-2,7-5) ở trận tứ kết cuối cùng.