1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HA Gia Lai và cuộc “cách mạng” nơi cabin ban huấn luyện

(Dân trí) - Đưa HLV Dương Minh Ninh lên tạm quyền thay ông Nguyễn Quốc Tuấn, đồng thời ký hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong làm Giám đốc kỹ thuật, HA Gia Lai đang làm một cuộc “cách mạng” nơi cabin ban huấn luyện.

Chuyến làm khách sân Tam Kỳ của Quảng Nam vừa rồi là trận đấu HA Gia Lai ra mắt hai vị trí quan trọng nhất nơi cabin huấn luyện: Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong và HLV tạm quyền Dương Minh Ninh. Một không khí đầy hy vọng đã diễn ra nơi cabin huấn luyện của đội bóng phố núi.

Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong (áo vest) và HLV tạm quyền Dương Minh Ninh (áo trắng) trong cabin huấn luyện HA Gia Lai.
Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong (áo vest) và HLV tạm quyền Dương Minh Ninh (áo trắng) trong cabin huấn luyện HA Gia Lai.

Còn khoảng nửa tiếng trước khi trận đấu diễn ra, ông Chung Hae Seong xuất hiện nơi khu kỹ thuật đội khách. Chiến lược gia người Hàn Quốc gây chú ý cho khán giả Tam Kỳ khi ông nhận được nhiều cái bắt tay chào đón từ các thành viên HA Gia Lai. Ông Chung còn nhận được bó hoa tươi thắm chúc mừng.

Quan sát có thể cảm nhận được sự sốt sắng của các thành viên đội bóng HA Gia Lai trong ngày ra mắt Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong. Trong số đó, HLV tạm quyền Dương Minh Ninh dường như không đứng yên từ khi cầu thủ ra sân khởi động. Nhìn thái độ trao đổi giữa các cầu thủ HA Gia Lai với “thầy mới” Minh Ninh cũng rất gần gũi. Chí ít đó là tín hiệu cho thấy tinh thần các cầu thủ HA Gia Lai đã thay đổi theo chiều hướng tích cực dưới “triều đại” mới.

Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong và HLV Dương Minh Ninh nhận hoa chúc mừng trong trận đấu ra mắt khi HA Gia Lai gặp chủ nhà Quảng Nam.
Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong và HLV Dương Minh Ninh nhận hoa chúc mừng trong trận đấu ra mắt khi HA Gia Lai gặp chủ nhà Quảng Nam.

Thực tế thì HA Gia Lai đã có một trận đấu thành công trong ngày quan trọng này. Đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh chơi phòng ngự phản công chắc chắn, gây ra nhiều khó khăn cho chủ nhà Quảng Nam. Hơn thế, họ còn ghi bàn thắng trước ở phút 84 nhờ công Đức Lương nhưng sau đó bị gỡ hòa.

Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh có ý ca ngợi ông Chung Hae Seong khi phát biểu rằng: “Dù mới đến làm việc đúng một ngày trước trận đấu nhưng ông Chung đã có những nghiên cứu rất kỹ về đối thủ và tư vấn kịp thời cho đội bóng. Nhờ đó, chúng tôi đã có một thế trận tốt trước chủ nhà Quảng Nam”.

Tuy nhiên, theo HLV Minh Ninh thì nguyên nhân giúp các cầu thủ HA Gia Lai thi đấu tốt trước ứng viên vô địch Quảng Nam là nhờ cởi bỏ được áp lực tâm lý. “Chuỗi trận thua khiến tinh thần các em đi xuống và chúng tôi đã lường trước điều này. Ban huấn luyện đã động viên các em hãy cởi bỏ tâm lý để thi đấu thật tốt. Hơn nữa, việc thay đổi lối chơi cũng giúp HA Gia Lai có được sự chắc chắn hơn”, HLV Minh Ninh chia sẻ.

Rõ ràng, trận hòa trước Quảng Nam là tín hiệu đầy lạc quan với HA Gia Lai sau khi bầu Đức quyết định làm cuộc “cách mạng” từ cabin ban huấn luyện. Tinh thần cũng như lối chơi đã được cải thiện đáng kể.

Có thể nói, đây là “cuộc cách mạng” thứ hai của HA Gia Lai kể từ mùa giải 2015. Trước đó, bầu Đức quyết định đưa lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Sơn, Đông Triều… lên đá V-League 2015 được xem là “sự kiện” của lò HA Gia Lai. Tuy nhiên, do còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trận mạc nên lứa cầu thủ này đã không thích nghi được với môi trường V-League khi đó, nên thua te tua. Rốt cuộc, HLV Nguyễn Quốc Tuấn được đưa lên thay ông Guillaume Graechen để giúp HA Gia Lai “thoát hiểm” mùa giải 2015.

Tín hiệu vui cho đội bóng phố núi (áo đỏ) khi họ cầm hòa ứng viên vô địch Quảng Nam và chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua.
Tín hiệu vui cho đội bóng phố núi (áo đỏ) khi họ cầm hòa ứng viên vô địch Quảng Nam và chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua.

Sau gần 3 mùa giải được trui rèn trong môi trường V-League, trong đó Công Phượng, Tuấn Anh còn được sang Nhật thi đấu, lứa cầu thủ HA Gia Lai ngày nào không còn non nớt nữa. Thế nhưng, HA Gia Lai với nòng cốt lứa cầu thủ này vẫn đì đẹt ở V-League, buộc bầu Đức phải làm cuộc cách mạng thứ hai.

Trong phát biểu với báo chí, ông Chung Hae Seong nói: “Trong tương lai, tôi có ước muốn đưa HA Gia Lai đăng quang ngôi vô địch V-League năm 2019 và giành quyền tham dự AFC Champions League. Tôi tự hào khi được làm việc với đội bóng được yêu thích nhất V-League”.

Có lẽ đó cũng là mục tiêu của bầu Đức khi quyết định làm cuộc “cách mạng” từ cabin kỹ thuật cho HA Gia Lai. Chúng ta chờ xem hai mùa giải nữa lứa Công Phượng có thể đăng quang V-League hay không!

Khánh Quang