1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai không dám chủ quan, Đồng Nai chưa “buông súng”

(Dân trí) - Đấy là nội dung chính trong phần phát biểu của 2 HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HA Gia Lai) và Trần Bình Sự (Đồng Nai) sau trận “chung kết ngược”. HLV của HA Gia Lai cho rằng đội ông chưa chắc trụ hạng, còn HLV đội Đồng Nai nói chưa bỏ cuộc.

Trận thắng của HA Gia Lai trước Đồng Nai ở vòng 23 có thể xem là bước ngoặt trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng ở V-League năm nay. Thế nhưng, sau chiến thắng HLV Nguyễn Quốc Tuấn của Gỗ vẫn khá thận trọng: “Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng trong 3 trận đấu còn lại”.

 

hlv-28-8-15-1440786751479
HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HA Gia Lai) cho biết cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ (ảnh: Anh Hải)

 

“Chiến thắng trước Đồng Nai mang ý nghĩa lớn nhất là cải thiện được vị trí cho HA Gia Lai, đồng thời giúp cho tinh thần của các cầu thủ tự tin hơn, còn cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ” – ông Tuấn nói thêm.

Ngoài ra, vị HLV trưởng của đội bóng phố núi cũng bàn về đối thủ trước mắt: “Vòng tới, chúng tôi sẽ đá với Hà Nội T&T trên sân nhà. Họ là đội bóng mạnh, với nhiều cầu thủ chất lượng, nên trận đấu này sẽ rất khó khăn”.

Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai vẫn không giấu được vẻ tiếc rẻ sau thất bại của đội nhà, ông Sự nói: “Nếu như Hải Anh đá thành công quả phạt đền, tình thế của trận đấu sẽ rất khác. Tuy nhiên, tôi không trách cậu ta”.

“Theo tôi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong những trận đấu còn lại” – vẫn là lời của vị HLV trưởng đội Đồng Nai.

Cũng theo ông Sự thì có khả năng ông sẽ giải nghệ sau mùa giải năm nay vì lý do tuổi tác. Hiện tại, HLV Trần Bình Sự đã xấp xỉ thất thập, ông cho biết sức khỏe không còn phù hợp với công tác huấn luyện.

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5