1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai càng thăng hoa, càng bất lợi

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, ngay vòng đầu tiên V-League 2015, đội bóng phố Núi HA Gia Lai đã tạo nên cơn sốt, thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả nước. Chơi đẹp mắt, cống hiến là những gì mà HA Gia Lai đã thể hiện, nhưng chính cách thể hiện này, có thể sẽ khiến nhiều đối thủ cảm thấy “nóng mặt”.

Ai sẽ giải mã HA Gia Lai?

Câu trả lời rất có thể sẽ có trong tuần này, khi đội bóng của HLV Graechen tới làm khách trên sân của ĐT Long An. Đây là đối thủ không quá mạnh ở V-League, nhưng nếu chủ quan, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ phải trả giá đắt.

Nên nhớ, dù không được đánh giá cao nhưng ngay trận ra quân phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đội đương kim Á quân Hà Nội T&T, ĐT Long An đã khiến đối thủ vất vả mới có 1 điểm.

Sức mạnh của ĐT Long An chính là sự đoàn kết, tinh thần thoải mái, cùng sức trẻ từ những gương mặt vừa được đôn lên chơi đội 1. Có 1 điểm làm vốn, ĐT Long An lại có lợi thế sân nhà, nên chắc chắn sẽ chơi tự tin trước đối thủ đang là tâm điểm của V-League.

Đánh giá về trận đấu Chủ nhật tới, HLV Quang Sang cho biết: “HA Gia Lai đang là đội bóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, họ là chủ đề chính trên tất cả các báo. Tôi nghĩ trong một trận đấu tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Với lợi thế sân nhà, ĐT Long An sẽ giành chiến thắng hoặc chí ít cũng có 1 điểm”.

Với những gì đã nghiên cứu về lối chơi của HA Gia Lai, HLV Quang Sang hoàn toàn có thể đưa ra kế sách phù hợp để tiếp đón đối thủ này. Chơi áp sát, thậm chí là đá rát, sẽ hạn chế sức mạnh của HA Gia Lai. Tất nhiên, làm tốt được nhiệm vụ này không hề đơn giản, nhưng chính lối chơi này, đã khiến những Công Phượng, Tuấn Anh… bị bế tắc rất nhiều trong màu áo U19 Việt Nam.

Nếu vượt qua cửa ải ĐT Long An, HA Gia Lai sẽ gặp những đối thủ khó chịu hơn nhiều những vòng tới như Thanh Hóa, Hải Phòng… Chẳng có đội bóng nào bất bại và hãy chờ xem HA Gia Lai bị đánh bại như thế nào.

Đội nào cũng muốn thắng

Ở trận ra quân, HA Gia Lai đã thu hút sự chú ý rất lớn với màn ra mắt của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Trước đối thủ không quá mạnh là Khánh Hòa, các cầu thủ U19 của HAGL đã có dịp phô diễn. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, HA Gia Lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong chặng đường sắp tới, khi đội nào cũng muốn đánh bại họ.

Thực tế, HA Gia Lai mới chỉ đá đẹp, chứ chưa hiệu quả. Hàng thủ của đội bóng này vẫn mong manh, dễ vỡ như U19 Việt Nam. Nếu đối thủ ở trận ra quân không phải là Khánh Hòa mà là một đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở V-League, kết quả chắc chắn đã khác.

Khắc phục những hạn chế không phải ngày một ngày hai, nhưng bất lợi lớn nhất với HA Gia Lai là đội nào cũng sẽ thi đấu hết sức để đánh bại họ.

Thứ nhất, các đội bóng đều muốn chứng minh thực lực của mình trước đối thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt, có phần ưu ái như HA Gia Lai. Thứ 2, ở V-League thường các đội bóng thi đấu vẽ vời, mang tính chất biểu diễn, luôn bị ghét.

Thêm một chi tiết nữa là mới đây đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã thay đổi lịch phát sóng, trực tiếp toàn bộ các trận đấu lượt đi của HA Gia Lai. Chính sự ưu ái này càng khiến các đội cảm thấy “nóng mặt”. Họ dường như bị xếp cửa dưới so với HA Gia Lai, đồng nghĩa với việc mất đi nhiều quyền lợi về thương quyền, tài trợ, quảng cáo.

Chắc chắn thời gian tới những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ gặp thử thách cực lớn tại sân chơi V-League, nhưng nếu vượt qua được họ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Lê Cường