1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guardiola dè chừng Copenhagen

(Dân trí) - Ngay trước thềm chuyến hành quân đến FC Copenhagen, HLV Pep Guardiola cho rằng đội bóng vô địch Đan Mạch có thể làm được những điều kỳ diệu nhưng khẳng định Barcelona sẽ giành trọn 3 điểm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha phát biểu trước báo giới: “Barcelona đối mặt với một đối thủ rất mạnh. FC Copenhagen là đội bóng vô địch quốc gia tại Đan Mạch. Họ có thể tạo nên điều thần kỳ với bất cứ đối thủ nào và chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội giành chiến thắng, nhất là trên sân nhà.

 

Guardiola dè chừng Copenhagen - 1

Pep muốn sớm đoạt vé vào vòng knock-out



Trên thực tế, chúng tôi đã không thắng trên sân khách tại Champions League gần 1 năm nay. Điều đó cho thấy đây là một giải đấu khốc liệt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm đêm nay để giành quyền lọt vào vòng tiếp theo”.

 

Bình luận về chiến thắng 5-0 trước Sevilla cuối tuần qua, Guardiola nói: “Kết quả đáng khích lệ này giúp đội bóng của tôi tự tin hơn trong lối chơi. Tôi thực sự hài lòng với Xavi và Messi. Thật may mắn, họ đã không dính chấn thương”.

 

Bên kia chiến tuyến HLV Stale Solbakken của Copenhagen tin vào cơ hội để vượt qua các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha: “Với một chiến thuật hợp lý, Copenhagen hoàn toàn có thể đánh bại Barcelona. Nếu thi đấu như trong hiệp hai tại Nou Camp, chúng tôi sẽ có cơ hội và bầu không khí tại SVĐ Parken sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”.

 

Guardiola dè chừng Copenhagen - 2

Copenhagen liệu có để Messi tiếp tục chọc thủng lưới đêm nay?

Tại Nou Camp, Copenhagen đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 và Messi là tác giả của hai bàn thắng cho Barcelona. Nhà cầm quân người Na Uy hiểu rõ đội bóng của ông cần vô hiệu hóa được tiền đạo ngôi sao người Argentina để tạo ra được kết quả có lợi đêm nay.

 

“Messi là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong đội hình Barcelona. Chúng tôi sẽ làm hết sức để không cho cậu ấy tiếp tục có khoảng trống giữa tuyền tiền vệ và phòng ngự. Những HLV giỏi hơn tôi và những cầu thủ xuất sắc hơn cầu thủ của tôi đã cố gắng nhưng hầu hết không thể phong tỏa Messi. Tuy nhiên, với tinh thần tập thể cao, chúng tôi đang có cơ hội”.

 

Hoàng Hiệp