1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 18 giải V-League 2010

Gỡ phút chót, V. Ninh Bình “hút chết” trước M. Nam Định

(Dân trí) - Thi đấu với đội hình chắp vá, V. Ninh Bình tưởng chừng đã nắm chắc thất bại trước M. Nam Định nhưng bàn gỡ 1-1 ở phút 89 của Đặng Văn Thành giúp cho đoàn quân của HLV Thụy Hải may mắn thoát hiểm.

 

Kết quả vòng 18 V-League 2010

Sân Pleiku: HA Gia Lai 3-1 LS Thanh Hóa

 

Sân Thiên Trường: Nam Định 1-1 V.Ninh Bình

 

Sân Long An: ĐT Long An 2-1 XM Hải Phòng

 

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 4-2 B.Bình Dương

 

sân Vinh: SL Nghệ An 2-4 K. Khánh Hòa (H2)

 

Đấu sớm ngày 10/7

 

CS Đồng Tháp 2-1 Navibank SG

 

SHB Đà Nẵng2-0 Hà Nội T&T

 

Thiếu vắng tới 5 trụ cột do án kỷ luật và treo giò nên cuộc hành quân tới sân Thiên Trường của V. Ninh Bình ẩn chứa nhiều rủi ro.

 

Thi đấu với đội hình chắp vá, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải gặp nhiều khó khăn và bị chủ nhà M. Nam Định vượt lên dẫn trước cuối hiệp một. Tưởng chừng đã nắm chắc một thất bại nhưng ở phút 89, Đặng Văn Thành kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 giúp cho V. Ninh Bình thoát hiểm phút chót.

 

Trở lại diễn biến chính, do thiếu vắng gần một nửa đội chính nên V. Ninh Bình thi đấu rời rạc đặc biệt trên hàng công. Trong khi đó, chủ nhà cũng không khá hơn với các pha triển khai thiếu sự đột biến cần thiết.

 

Gỡ phút chót, V. Ninh Bình “hút chết” trước M. Nam Định - 1
M. Nam Định (trái) đánh rơi chiến thắng phút chót. (ảnh: Minh Phương)
 
Mãi tới phút 26, các CĐV trên sân Thiên Trường mới được chứng kiến tình huống đáng xem đầu tiên khi từ cự ly chừng 30m, Mota dứt điểm cực căng nhưng không thắng được thủ môn Ngọc Tú của M. Nam Định.

 

Khoảng 10 phút sau, chủ nhà lên tiếng đáp trả. Danh Ngọc sút xa đầy kỹ thuật nhưng khi thủ môn Hoàng La đã bó tay thì bóng lại dội trúng cột dọc rất đáng tiếc.

 

Bỏ lỡ tình huống ngon ăn đó, M. Nam Định có thêm động lực tấn công và họ cũng được đền bù xứng đáng bằng bàn mở tỷ số. Phút 40, Mạnh Dũng bấm bóng vượt qua hàng phòng ngự V. Ninh Bình để Okoro khống chế bằng ngực khéo léo trước khi cứa lòng vào góc xa. 1-0, M. Nam Định dẫn trước.

 

Sang hiệp hai, trong lúc đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vẫn loay hoay tấn công đầy bế tắc thì đội chủ nhà tiếp tục có được những cơ hội ngon ăn. Phút 65, từ tình huống đá phạt, Văn Quý lặng lẽ thoát xuống nhưng cú sút cuối cùng của anh lại bị cột dọc từ chối bàn thắng.

 
Gỡ phút chót, V. Ninh Bình “hút chết” trước M. Nam Định - 2

V. Ninh Bình may mắn có được bàn gỡ ở phút cuối trận. (ảnh: Minh Phương)
 
Không chấp nhận một kết quả thua, V. Ninh Bình bắt đầu dồn sức tấn công mạnh mẽ. Phút 77, Tiến Thành gạt ngang thuận lợi để Da Silva dũng mãnh đi bóng và dứt điểm nhưng thủ môn Ngọc Tú kịp lao ra cứu nguy cho M. Nam Định bàn thua trông thấy.

 

Và ở những phút cuối cùng trận đấu, khi các CĐV bắt đầu nghĩ tới một chiến thắng cho đội chủ nhà thì V. Ninh Bình bất ngờ có được bàn thắng. Phút 89, Ngọc Lung thoát xuống sát đường biên ngang và nhả bóng lại cho Đặng Văn Thành đệm lòng ở cự ly gần ấn định kết quả hòa 1-1 cho cả hai đội.

 

Chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu này, M. Nam Định không chỉ vẫn đứng nguyên ở vị trí áp chót BXH mà còn bị đội xếp trên ĐT. Long An gia tăng cách biệt. Trong khi đó, HLV Thụy Hải và các học trò thở phào vì tránh được trận thua thứ 3 liên tiếp.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 18 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

34

18

11

1

6

27-17

2

CS Đồng Tháp

32

18

9

5

4

32-20

3

B. Bình Dương

32

18

10

2

6

39-22

4

SHB Đà Nẵng

31

18

10

1

7

27-28

5

XM Hải Phòng

29

18

9

2

7

27-25

6

Hòa Phát HN

27

18

8

3

7

31-29

7

K. Khánh Hòa

27

18

8

3

7

27-34

8

V. Ninh Bình

25

18

7

4

7

26-26

9

HA Gia Lai

25

18

7

4

7

22-18

10

ĐT Long An

24

18

7

3

8

23-26

11

SL Nghệ An

23

18

5

8

5

25-20

12

LS Thanh Hóa

22

18

6

4

8

25-34

13

M. Nam Định

12

18

4

2

12

17-32

14

Navibank SG

11

18

2

5

11

16-33

 

 Vũ Phong