1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giành HCĐ thế giới, Thạch Kim Tuấn có nguy cơ mất suất Olympic

(Dân trí) - Niềm hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam Thạch Kim Tuấn đã thi đấu không thành công tại giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Mỹ, với thành tích khá khiêm tốn là tấm HCĐ.

Giải cử tạ vô địch thế giới 2015 diễn ra từ 19 đến 28/11 tại Houston (Mỹ), với sự tham dự của 745 VĐV. Tham dự giải lần này, đội tuyển cử tạ Việt Nam cử những VĐV xuất sắc nhất như Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Ngọc và Hoàng Tấn Tài. Để tham dự Olympic 2016, cử tạ Việt Nam phải xếp xếp hạng 21 đồng đội nam để có ba vé chính thức.

 

Thạch Kim Tuấn chơi không thành công ở giải thế giới
Thạch Kim Tuấn chơi không thành công ở giải thế giới

 

Gương mặt được kỳ vọng nhất là Thạch Kim Tuấn bước vào nội dung sở trường của anh ở hạng 56kg. Tại giải lần này, Trần Lê Quốc Toàn được đôn lên thi đấu ở hạng cân 62kg nam.

Dù được đánh giá cao nhất, nhưng Kim Tuấn đã thi đấu không thành công. Tại nội dung cử giật, Kim Tuấn đạt thành tích 130kg, xếp hạng tư. Ở nội dung cử đẩy, anh cũng chỉ đạt 157kg, xếp hạng tư. Ở giải này năm ngoái, lực sĩ người TP HCM từng giành 2 HCV và 1 kỷ lục Châu Á ở giải năm ngoái. Được biết, thành tích của Tuấn đã không như kỳ vọng là bởi anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Do VĐV đoạt HCB nội dung cử giật người Kazakhstan, ChonteyArli không thành công trong cả ba lần cử đẩy nên không được tính thành tích tổng cử. Do đó, Thạch Kim Tuấn được đôn lên nhận HCĐ tổng cử với thành tích 287kg (cử đẩy 157kg và cử giật 130kg).

VĐV Trung Quốc – Wu Jingbiao đã gây bất ngờ cực lớn khi đạt thành tích 139kg cử giật, phá kỷ lục thế giới đã tồn tại 14 năm qua và giành HCV. Trong khi đó, ĐKVĐ thế giới và Olympic – Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) không có đối thủ ở nội dung cử đẩy khi anh đạt thành tích 171kg, phá kỷ lục thế giới của chính mình ở giải năm ngoái. Thậm chí, Om đã suýt chút nữa phá kỷ lục tổng cử nếu anh không thất bại ở lần đẩy cuối cùng ở mức 175kg.  Om Yun Chol giành HCV tổng cử với thành tích 302kg, xếp thứ hai là Wu Jingbiao cũng với thành tích 302kg nhưng nặng cân hơn Om Yun Chol.

Hi vọng còn lại của cử tạ Việt Nam ở giải thế giới năm nay sẽ dồn vào nội dung 48kg nữ

An An