1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giám đốc trung tâm HLTTQG Nhổn nói gì về đơn tố cáo sai phạm?

(Dân trí) - Sau nhiều đơn tố cáo của chính nhân viên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Hà Nội (Nhổn) về việc Giám đốc trung tâm Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, làm sai nguyên tắc tài chính, mua sắm thiết bị xa xỉ, khai man thành tích… ông Hùng đã lên tiếng về những vấn đề này.

Liên quan đến thông tin báo chí đưa về những vi phạm ở Trung tâm, đã được nêu trong kết luận thanh tra của Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, ông Hùng nói: “Có nhiều lần thanh tra của Tổng cục, của Bộ VH,TT&DL nhưng tôi khẳng định cơ bản sau thanh tra đã khắc phục xong như các vi phạm ở khu nhà bóng chuyền, nhà hồi phục.

Còn khu nhà sàn bị tố không được phép mà vẫn xây nhưng tôi khẳng định không sai vì chủ trương xây được lãnh đạo Bộ VH,TT&DL chấp thuận, hơn nữa đây không phải công trình kiên cố nên không phải xin giấy phép xây dựng.


Ngôi nhà bằng gỗ này đã từng bị thanh tra

Ngôi nhà bằng gỗ này đã từng bị thanh tra

Liên tục nhiều năm qua, có nhiều cán bộ tại Trung tâm đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hùng lên Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, các cơ quan báo chí. Có những lá đơn tố cáo ông Hùng khai man thành tích để được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009. Theo đơn, để được danh hiệu này ông Hùng không đủ 7 năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Người đứng đầu Trung tâm Nhổn phản pháo: “Theo quy định, có 3 hạng mục để xét tặng: Một là, có hai bằng khen của Bộ trưởng. Hai là, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ba là, 7 năm chiến sỹ thi đua cơ sở. Bản thân tôi được tới 5 bằng khen của Bộ trưởng, 3 bằng khen của Thủ tướng, tức là hơn cả mức quy định”.

Còn về những lá đơn tố cáo ông Hùng đã tư lợi tiền chấm công của các HLV, VĐV, thì vị Giám đốc trung tâm này đã “dành phần trả lời” cho các HLV để khách quan. Tất nhiên, tất cả các HLV đều khẳng định môn mình đã phải tập cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nên việc chấm công trong hai ngày này không có gì sai.

Chẳng hạn như HLV Vũ Ngọc Lợi (điền kinh) chia sẻ: “Đội điền kinh nhiều lần phải tập vào thứ Bảy, Chủ nhật vì tùy theo giáo án. Như ngày 30/4, 1/5 vừa qua chúng tôi còn phải làm đơn để được tập vì sắp phải dự vòng loại Olympic Rio, bên cạnh đó xin được hưởng chế độ tiền công những ngày đó cho VĐV”. Theo HLV Lợi, tiền lương, tiền công hay tiền ăn còn thừa của VĐV được chuyền thẳng vào thẻ ATM nên không có chuyện lợi dụng chấm công thêm để tư lợi hay chi vào các mục đích khác.

liên quan tới những sai phạm từng bị tố cáo, và từng bị Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT cử thanh tra xuống xem xét, ông Hùng chia sẻ: “Những vấn đề này đều đã được giải quyết ổn thỏa, nếu không được giải quyết, thì sau đó chúng tôi không thể tổ chức đại hội.Các anh chị không biết có phòng tập theo thiết kế chỉ 450 m2, thì tôi xây thành hơn 700 m2. Còn về máy móc nhiều cái đòi hỏi vô lý, bồn tắm có 4 triệu mà đòi có sục oxi như bồn 100 triệu…”.


Giám đốc trung tâm HLTTQG Nhổn Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc trung tâm HLTTQG Nhổn Nguyễn Mạnh Hùng

Một số hạng mục, dự án xây dựng tại Trung tâm Nhổn bị tố cáo vi phạm song Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định đã kiểm điểm và khắc phục xong: “Có nhiều lần thanh tra của Tổng cục, của Bộ VH, TT&DL nhưng tôi khẳng định cơ bản sau thanh tra đã khắc phục xong như các vi phạm ở khu nhà bóng chuyền, nhà hồi phục. Còn khu nhà sàn bị tố không được phép mà vẫn xây nhưng tôi khẳng định không sai vì chủ trương xây được lãnh đạo Bộ chấp thuận”.

“Tiện đây tôi cũng công bố công khai luôn, một năm có hơn chục tỷ thì đã dành cho riêng bắn súng hơn 3 tỷ.

Ngành thể thao kinh phí rất ít, trong khi tập huấn nước ngoài người ta không quan tâm. Nhiều nước ở trong nhà trường cơ sở vật chất đã hơn đội tuyển chúng ta rồi. Họ khác với chúng ta như vậy. Trung tâm tốt nhất nhưng vẫn thiếu nhiều thứ. Một bể bơi còn không có, may mà có nhà hồi phục. Những năm tới chúng tôi đề nghị mua thêm trang thiết bị hiện đại”, ông Hùng nói.

Liên quan tới chuyện có nhiều ý kiến cho rằng ông Hùng tranh suất của HLV, bác sĩ đi Olympic, người đứng đầu Trung tâm Nhổn đã phủ nhận: “Tôi rất buồn khi đi tham dự lại không nghĩ nhiều người hỏi ông Hùng Nhổn đi làm gì. Chúng tôi góp phần làm công tác chuyên môn, tâm lý cho các VĐV. Văn Ngọc Tú trước khi thi đấu với đối thủ Italia, đã có những mẹo vặt giúp em mạnh lên. Đó là những sự đóng góp rất âm thầm…”.

Thùy Anh