1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gia đình chuyển đến London, Guardiola dẫn dắt Chelsea?

(Dân trí) - Đài Onda Madrid vừa cho biết gia đình Pep Guardiola sẽ chuyển London giữa thời điểm tương lai của chiến lược gia 41 tuổi người Tây Ban Nha đang được đặt một dấu hỏi lớn giữa ma trận thông tin.

Trong chương trình El partido de la Una của đài Onda Madrid phát sóng ngày 28/3, gia đình Pep Guardiola đã quyết định chuyển đến London. Một động thái khiến giới truyền thông “xứ sở bò tót” đặt ra câu hỏi liệu thuyền trưởng của Barcelona đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình?

 
Gia đình chuyển đến London, Guardiola dẫn dắt Chelsea?
Tương lai của Pep Guardiola đang rất khó đoán

Cách đây không lâu, Barcelona đã thông báo rằng họ sẽ gia hạn hợp đồng với Pep Guardiola trong tháng này. Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào cho thấy chiến lược gia 41 tuổi người TBN cam kết tương lai với sân Nou Camp. Điều đó khiến cho tương lai của Guardiola vốn đã không rõ ràng giữa ma trận thông tin lại càng trở nên khó đoán hơn nữa.

Không những vậy, ở phía bên kia eo biển Manche, Chelsea đang lập nên một kế hoạch kỳ công nhằm có được chữ ký của Guardiola sau khi mùa giải này kết thúc. Cách đây vài ngày, báo chí Anh đã đăng tải thông tin rằng tỉ phú Abramovich sẵn sàng trả cho Guardiola mức lương hậu hĩnh 12 triệu euro mỗi năm cho một hợp đồng có thời hạn 4 mùa giải nếu như chiến lược gia 41 tuổi này chấp nhận dẫn dắt The Blues.

Theo Telegraph, thậm chí Chelsea đã tiến một bước xa hơn nữa bằng cách thiết lập sự liên lạc với chiến lược gia đang dẫn dắt Barcelona nhằm thuyết phục Pep đến London. Tất nhiên cơ hội để The Blues có được Guardiola chỉ thực sự rõ ràng khi chiến lược gia này từ chối gia hạn hợp đồng với “gã khổng lồ xứ Catalan.

Một cái tên khác cũng được Chelsea đặc biệt quan tâm chính là Jose Mourinho, người nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, các cầu thủ cũng như chủ tịch Roman Abramovich. Cách đây không lâu, tỉ phú người Nga này đã thừa nhận rằng quyết định sa thải “người đặc biệt” vào năm 2007 là một sai lầm lớn của ông.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ không đặt cược tất cả mọi thứ để đưa một trong hai chiến lược gia nói trên về với London. Bằng chứng là The Blues cũng vừa đánh tiếng mời HLV đội tuyển Pháp Lauren Blanc ngồi vào chiếc ghế nóng đang để ngỏ tại Stamford Bridge với một hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 9 triệu euro (kém lời mời chào Pep Guardiola 3 triệu euro).

Ngọc Trung
Tổng hợp