1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ghi bàn trước, đội bóng của HLV Miura vẫn thua đậm CLB Hà Nội

(Dân trí) - Trong trận đấu đấu tiên ở thời “hậu Công Vinh”, CLB TPHCM nhận thất bại đậm 1-4 trước đội đầu bảng là CLB Hà Nội ở vòng 7 V-League, cho dù đây là trận đấu mà chính đội bóng thành phố mới là đội ghi bàn trước.

Thật bất ngờ là chỉ trong vòng ít phút đầu tiên của trận đấu, CLB TPHCM lại tung ra hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm, đánh phủ đầu CLB Hà Nội.

Chính đội bóng thành phố là đội vươn lên dẫn trước ở phút 10. Đấy là tình huống mà Hải Anh bên phía CLB TPHCM đá vô lê từ ngay trên vạch 16m50, bóng bật vào ngoài hậu vệ CLB Hà Nội đổi hướng, làm bó tay thủ môn Nguyễn Văn Công, giúp đội bóng của HLV Miura mở tỷ số 1-0.

Văn Quyết là tác giải của 1 trong 4 bàn thắng cho CLB Hà Nội trước CLB TPHCM
Văn Quyết là tác giải của 1 trong 4 bàn thắng cho CLB Hà Nội trước CLB TPHCM

Đội bóng thành phố ghi bàn trước, nhưng lại để thua ngược
Đội bóng thành phố ghi bàn trước, nhưng lại để thua ngược

Sau đó, trận đấu diễn ra với các tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn của đôi bên. Phút 32, ngỡ đâu cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà, khi Quang Nam bay người đánh đầu loại thủ môn Văn Công của đội khách, nhưng hậu vệ CLB Hà Nội kịp phá bóng trước vạch khung thành.

Ở đầu sân bên kia, đội bóng thủ đô cũng có cơ hộ rõ rệt để ghi bàn. Phút 35, Văn Quyết trong lần hiếm hoi thoát qua sự đeo bám của hàng thủ CLB TPHCM, tung cú sút bóng nửa nẩy đầy khó chịu, nhưng thủ môn Thanh Diệp bên phía CLB TPHCM có pha bay người cản phá xuất thần, cứu thua cho đội bóng của HLV Miura.

Đá rất kiên cường trong hiệp 1, nhưng CLB TPHCM không thể trụ vững ở hiệp 2, trước sức tấn công dồn dập của đội bóng thủ đô.

CLB TPHCM phòng ngự rất hay trong hiệp 1, nhưng đến hiệp 2 họ gần như hụt hơi
CLB TPHCM phòng ngự rất hay trong hiệp 1, nhưng đến hiệp 2 họ gần như hụt hơi

Oseni là tác giả của 2 bàn thắng cho CLB Hà Nội
Oseni là tác giả của 2 bàn thắng cho CLB Hà Nội

Phút 52, tiền vệ Hùng Dũng của CLB Hà Nội có pha dứt điểm đầy kỹ thuật từ khoảng 16m, đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Thanh Diệp của đội chủ nhà, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho CLB Hà Nội.

Bàn thua này dần đánh gục ý chí của các cầu thủ TPHCM. Sự chắc chắn của hàng thủ đội chủ nhà dần mất đi, và họ liên tục để xổng các chân sút bên phía đội khách.

Phút 62, Văn Quyết đi bóng qua luôn thủ môn Thanh Diệp bên phía đội chủ nhà, trước khi đá bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Hà Nội.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của CLB TPHCM, ở thời kỳ hậu Công Vinh
Đây cũng là trận thua đầu tiên của CLB TPHCM, ở thời kỳ "hậu Công Vinh"

HLV Miura bất lực trước tình trạng mất quân hàng loạt của đội nhà, vì chấn thương và thẻ phạt
HLV Miura bất lực trước tình trạng mất quân hàng loạt của đội nhà, vì chấn thương và thẻ phạt

Đến phút 67, tiền đạo Oseni của CLB Hà Nội bỏ lỡ cơ hội khó tin, khi anh đệm bóng ra ngoài từ khoảng cách chỉ 4m, dù đối diện với khung thành bỏ trống của đội chủ nhà.

Nhưng bản thân Oseni nói riêng và CLB Hà Nội nói chung không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 69, Ngân Văn Đại tăng tốc vượt qua hậu vệ CLB TPHCM, rồi sút bóng chéo góc, buộc thủ môn Thanh Diệp đẩy bóng cứu thua. Ngay lập tức Oseni có mặt đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho CLB Hà Nội.

Chưa hết, đến phút 85, hậu vệ đội bóng thành phố mắc sai lầm nghiêm trọng, chuyền về quá bất cẩn để Oseni bên phía đội bóng thủ đô lao lên cướp được, vượt qua luôn thủ môn Thanh Diệp, trước khi sút bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-1 cho CLB Hà Nội.

Thắng trận, đội bóng thủ đô xây chắc ngôi đầu bảng Nuti Cafe V-League 2018, với 17 điểm sau 7 vòng đấu, cách đội đang đứng nhì là Than Quảng Ninh 3 điểm.

Ghi bàn trước, đội bóng của HLV Miura vẫn thua đậm CLB Hà Nội - 8

Trọng Vũ

Ghi bàn trước, đội bóng của HLV Miura vẫn thua đậm CLB Hà Nội - 9