1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ghi 5 bàn, C.Ronaldo xô đổ kỷ lục của Di Stefano và Raul

(Dân trí) - C.Ronaldo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi tệ hại theo cái cách không thể ấn tượng hơn với cú repoker (ghi 5 bàn) vào lưới Espanyol. Càng tuyệt vời hơn nữa khi 5 pha lập công này còn giúp siêu sao Bồ Đào Nha xô đổ kỷ lục ghi bàn của Di Stefano và Raul.

Với 5 bàn thắng trên sân Cornellà-El Prat đêm qua, C.Ronaldo chạm mốc 230 bàn thắng chỉ sau 202 trận đấu tại La Liga. Nhờ vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi mà còn xô đổ kỷ lục ghi bàn của hai tiền bối vĩ đại tại Real Madrid là Di Stefano và Raul Gonzalez.

 

C.Ronaldo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi một cách không thể ấn tượng hơn
C.Ronaldo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi một cách không thể ấn tượng hơn

Di Stefano ghi được 227 bàn sau 329 trận đấu. Trong đó, Mũi tên bạc có 216 pha lập công cho Real Madrid và 11 pha lập công cho...Espanyol, đội bóng vừa bị CR7 xé lưới. Raul Gonzalez, một huyền thoại khác của Los Blancos và là người trao chiếc áo số 7 lại cho siêu sao người Bồ Đào Nha thì có 228 bàn sau 550 lần ra sân.

Hiện C.Ronaldo đã leo lên vị trí thứ tư trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Liga và chỉ kém chân sút đang xếp thứ 3 trong danh sách này là Hugo Sanchez vỏn vẹn 4 pha lập công. Người dẫn đầu danh sách ghi bàn này là Messi với 285 bàn thắng.

Nếu chỉ tính riêng các chân sút khoác áo Real Madrid, dĩ nhiên C.Ronaldo bây giờ là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga.

Ngoài kỷ lục ghi bàn tại đấu trường La Liga, cú repoker vào lưới Espanyol còn giúp C.Ronaldo cần bằng kỷ lục 32 trận đấu chính thức ghi 3 bàn thắng trở lên cho một đội bóng Tây Ban Nha của kình địch Lionel Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 28 lần ghi 3 bàn trở lên trong một trận tại La Liga, 4 lần còn lại tại các giải đấu khác.

(*) Nếu theo thống kê của Marca, đơn vị trao danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) thì C.Ronaldo đã có 231 bàn thắng. Sự khác biệt về số bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha giữa Marca và các đơn vị truyền thông khác xuất phát từ trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad trên sân Anoeta ở mùa giải 2010-11.

Trận đấu này, một trong những bàn thắng của Real Madrid đến sau cú sút phạt của siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bóng đã chạm người Pepe đổi hướng trước khi đi vào lưới. Thông thường, bàn thắng được tính cho người chạm bóng cuối cùng.Vì vậy hầu như mọi trang báo thể thao uy tín đều công nhận bàn thắng do công của Pepe. Tuy vậy, Marca lại quyết định tính bàn thắng này cho C.Ronaldo.

Duy Khánh