1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Ghế nóng” HLV tuyển Việt Nam vẫn bỏ trống

(Dân trí) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất là giải pháp HLV nội hay ngoại cho đội tuyển quốc gia sắp tới, tuy nhiên trong cuộc họp Ban chấp hành lần thứ 10, VFF chưa thể đưa ra phương án cuối cùng.

Sau khi HLV Phan Thành Hùng từ chức vì thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, nhiều quan điểm được đưa ra về việc lựa chọn thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia. Ban chấp hành VFF cũng bàn bạc khá kỹ về vấn đề này, tuy nhiên quyết định chính thức chưa được đưa ra.
 
VFF chưa thống nhất được HLV nội hay ngoại cho ĐTQG - Ảnh: An An

VFF chưa thống nhất được HLV nội hay ngoại cho ĐTQG - Ảnh: An An

Theo ý kiến của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, đội tuyển nam quốc sẽ chuẩn bị cho hai trận giao hữu trong tháng 2 và tháng 3. Trước mắt, đội tuyển quốc gia sẽ sử dụng HLV tạm quyền và VFF sẽ cố gắng chọn một vị thuyền trưởng tốt nhất để dẫn dắt đội tuyển cũng như đội U23 tham dự SEA Games tại Myanmar.

Khi được hỏi về vấn đề VFF đã quy hoạch nhân sự cho HLV tạm quyền, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng cho biết VFF chưa xác định sẽ sử dụng HLV nội hay ngoại: “Chúng tôi sẽ chọn HLV chuyên trách tạm quyền cho hai trận giao hữu trong tháng 2 và tháng 3. Đội U22 tham dự giải Bình Dương đã sử dụng HLV Hoàng Văn Phúc. Chúng tôi đang xem xét ông có kiêm nhiệm hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Về việc chọn người dẫn dắt chính thức, HLV nội hay ngoại vẫn chưa thể xác định vào thời điểm này. Tuy nhiên, VFF sẽ chọn phương án tốt nhất cho đội tuyển với hai mục tiêu quan trọng nhất là Asian Cup 2015 và SEA Games cuối năm 2013”.

Theo quan điểm của các lãnh đạo VFF, phương án được cho là “tốt nhất” đó được ưu tiên cho các HLV nội địa. Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn cho biết: “Chúng tôi sẽ tính đến việc trẻ hóa Đội tuyển quốc gia để tham gia Asian Cup và nhiều cầu thủ nòng cốt sẽ là đội U23 để chuẩn bị cho SEA Games.

Vì lý do đó, VFF không cho U22 dự V-League, chúng tôi sẽ chuẩn bị từ 14 đến 16 trận với các đội bóng đẳng cấp cao để các cầu thủ trẻ được cọ xát. HLV tạm quyền chỉ làm việc ở hai trận giao hữu đầu năm 2013, còn phương án nội hay ngoại sẽ trình lên Tổng cục TDTT, nhưng chúng tôi sẽ chọn phương án tốt nhất”.

Kim Anh