1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng D World Cup 2010

Ghana - Serbia: Sớm quyết ngôi nhì bảng

(Dân trí) - Với lực lượng và đẳng cấp còn nhiều thua kém so với “binh đoàn tăng” Đức, sẽ rất khó để Serbia và Ghana có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng. Bởi vậy, cửa đi tiếp của họ hầu như sẽ được định đoạt ngay trong loạt trận mở màn này...

  

Với cả Ghana và  Serbia, World Cup giờ đây không còn là một đấu trường quá lạ lẫm. 4 năm về trước ngay trong lần đầu tiên góp mặt “những ngôi sao đen” đã gây tiếng vang lớn tại Đức.

 

Giành 7 điểm sau 2 trận thắng 1 trận hòa trong một bảng đấu gồm Italia, Séc và Mỹ, Ghana chứng tỏ rằng mình không hề bị khớp khi bước ra sân khấu lớn. Tiếc là ngay ở vòng kế tiếp họ lại đụng “ông lớn” Brazil và đành dừng cuộc chơi sau thất bại 0-3.

 

Ghana - Serbia: Sớm quyết ngôi nhì bảng - 1
Ghana rất trẻ trung nhưng còn non kinh nghiệm đỉnh cao.

 

Chính từ sau World Cup đó, tên tuổi các tuyển thủ của họ nổi như cồn với những cái tên sáng giá như Michael Essien, Asamoah Gyan, Sulley Muntari…Điểm mạnh chính của Ghana khi đó chính là lối chơi giàu thể lực, tốc độ, không ngại va chạm.

 

Đến với Nam Phi lần này, “những ngôi sao đen” vẫn có trong đội hình 9 cựu binh từng góp mặt tại mùa hè nước Đức năm ấy. Lẽ ra con số ấy đã là 10 nếu như thủ quân và cũng là ngôi sao sáng nhất Michael Essien không vắng mặt vì chấn thương. 

 

Đây sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng đến từ Tây Phi bởi tại Cúp vô địch châu Phi CAN 2010 vừa qua, khi Essien không thể tham dự cũng vì chấn thương, Ghana chỉ còn là cái bóng của chính mình. Dù vào đến trận Chung kết nhưng lối chơi của họ kém sắc nét, thiếu ý tưởng và rất khó khăn trong khâu ghi bàn. 

 

Ở giai đoạn chuẩn bị cho World Cup lần này, đoàn quân của HLV Milovan Rajevac đã có 3 trận giao hữu với Latvia, Hà Lan và Bosnia. Ngoại trừ chiến thắng 1-0 trước đội bóng xếp hạng 47 thế giới, 2 trận đấu trước đó của họ với Hà Lan và Bosnia đều thất bại. Trong đó sự non kém về bản lĩnh thể hiện rõ trong trận thua 1-4 trên xứ sở hoa tuy-lip.

 


Ghana - Serbia: Sớm quyết ngôi nhì bảng - 2
Thử thách đang đợi thầy trò Milovan Rajevac.
 

Với việc phải đụng đội bóng được đánh gia là trên cơ ngay trong trận mở màn, rõ ràng một áp lực lớn  đang chờ đón Ghana. Nếu thua trận, cơ hội của họ sẽ trở nên mong manh khi buộc phải có  tối thiểu 4 điểm trước Australia và Đức mới mong có vé đi tiếp.

 

Bất chấp điều  đó, trung vệ John Mensah người đang khoác áo Lyon khẳng định: “kinh nghiệm đã giúp chúng tôi có mặt tại đây. Và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục giúp chúng tôi tiến xa hơn thành tích tại Đức năm 2006…Tôi tin rằng lần này tất cả đều rất quyết tâm và chúng tôi sẽ đạt được những thành tích quan trọng tại Nam Phi”. 

 

Ở bên kia chiến tuyến, Serbia đang được kỳ vọng sẽ hoàn tất chiến dịch World Cup lần này một cách thắng lợi sau khi có thành tích thuyết phục ở vòng loại. Trong một bảng đấu gồm nhiều đối thủ nặng ký như Pháp, Romani, thầy trò Radomir Antic vẫn giành vé tới Nam Phi sớm 1 vòng đấu. 

 
Ghana - Serbia: Sớm quyết ngôi nhì bảng - 3
Serbia có lực lượng khá mạnh ở giải lần này.
 

Sở hữu những tên tuối lớn trong đội hình trải đều ở cả 3 tuyến, lực lượng của Serbia được đánh giá là đầy bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm. Ở hàng thủ họ có bộ đôi Vidic (MU) và Branislav Ivanovic (Chelsea). Trên hàng tiền vệ kinh nghiệm và tài năng của Djan Stankovic tại Inter Milan sẽ đảm bảo đội bóng đến từ Đông Âu giành ưu thế trong các cuộc đấu ở giữa sân. 

 

Với hàng tiền đạo, mọi sự chú ý đang được dành cho chủ  công Marko Pantelic và tân binh của Birmingham Nikola Zigic. Sở hữu chiều cao 2m03, Zigic sẽ là mũi nhọn đáng sợ nhất là trong các tình huống không chiến.

 

Đến nay tiền đạo 29 tuổi này đã có 16 bàn sau 42 lần khoác áo ĐTQG. Hỗ trợ cho anh sẽ là bộ đôi tiền vệ cánh Milos Krasic (CSKA Moscow) và Milan Jovanovic (Liverpool), những người thi đấu rất hiệu quả ở vòng loại. Chính nhờ lực lượng vượt trội như vậy, Serbia đang rất tự tin sẽ  khởi đầu suôn sẻ.

 

Đội hình dự kiến:

 

Ghana: Kingson - Inkoom, John Mensah, Vorsah, Pantsil - D. Boateng, K. P. Boateng, Appiah, Muntari - A. Gyan, Tagoe.

 

Serbia: Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic - Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic- Zigic, Pantelic.

 

Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình “Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Hoàng Tùng