1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gerrard ngồi ngoài 4 tuần, Liverpool bắt vạ FA

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ CLB Liverpool xác nhận tiền vệ Gerrard đã bị chấn thương gân kheo và sẽ phải ngồi ngoài 3-4 tuần. Trước tổn thất này, BLĐ The Kop đang đòi LĐBĐ Anh bồi thường 500.000 bảng.


Trong trận giao hữu với ĐT Pháp giữa tuần qua, Steven Gerrard đã phải rời sân ở phút 85 với những bước chân tập tễnh. Kết quả chụp phim trong ngày hôm qua khẳng định thủ quân của đội bóng thành phố cảng đã bị tổn thương gân kheo, đúng như nhận định của bác sỹ Peter Brukner trước đó.

 
Gerrard ngồi ngoài 4 tuần, Liverpool bắt vạ FA - 1

Mất Gerrard 4 tuần là thách thức lớn cho Liverpool

“Steven đã bị tổn thương gân kheo. Cậu ấy đã được khám và chắc chắn đó là một vết thương nặng. Tôi e rằng Stevie sẽ vắng mặt khá lâu, phải từ 3-4 tuần”. Với kết quả này, Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ người Anh trong các trận đấu quan trọng với West Ham United, Tottenham Hotspur, Steaua Bucharest, Aston Villa và rất có thể cả trong trận gặp Newcastle.

Trước tổn thất này, Liverpool đang chuẩn bị gửi đơn lên LĐBĐ Anh (FA) đề nghị bồi thường tiền lương trong thời gian cầu thủ của mình không thể thi đấu. Hiện tại tuyển thủ này đang được hưởng 120.000 bảng/tuần và điều đó có nghĩa là FA sẽ phải chi trả khoảng nửa triệu bảng.

May mắn cho cơ quan này là họ đã mua bảo hiểm cho các tuyển thủ vậy nên số tiền trên sẽ do công ty bảo hiểm phụ trách. Trước đó Newcastle United, Arsenal and Tottenham Hotspur đều từng được bồi thường khi có cầu thủ chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ tại ĐTQG.

Trong khi đó về phần mình Fabio Capello không có ý định xin lỗi HLV Roy Hodgson của Liverpool dù chiến thuật gia người Ý đã vi phạm cam kết không để Gerrard chơi quá 60 phút trước đó. “Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy để giải thích. Khi bạn phải thi đấu những trận như hôm qua với rất nhiều cầu thủ trẻ mà không có được các cầu thủ kinh nghiệm trụ cột…Gerrard lại là thủ quân của đội bóng.

Tôi sẽ nói chuyện cả với ông ấy dù sau đó ông ấy có hài lòng hay không. Tôi biết Steven là một cầu thủ thực sự quan trọng, một người xuất sắc. Nhưng nếu cậu ấy ra sân thì chắc chắn cậu ấy hoàn toàn đủ thể lực để làm vậy. Chỉ có điều chấn thương thường đến vào những lúc ta không mong đợi. Mọi người cũng cần nhớ rằng chúng tôi không có nhiều tiền vệ”, Capello phân trần.

Thanh Tùng