1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gerrard bị đuổi, Roy Hodgson “chĩa mũi dùi” vào trọng tài

(Dân trí) - Cay mũi vì không thể giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà trước Ukraine, HLV Roy Hodgson đã dồn hết tức giận vào trọng tài chính Cakir vì chiếc thẻ đỏ của Steven Gerrard.

Gặp lại Ukraine sau gần 3 tháng, Đội tuyển Anh tràn trề tự tin sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng Đông Âu như cách họ đã làm tại Vòng chung kết Euro 2012. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của 90.000 khán giả ngồi chật kín tại sân vận động Wembley, thầy trò Roy Hodgson đã không thể làm được điều mà họ mong muốn.
 
Roy Hodgson tức giận vì Gerrard bị đuổi

Roy Hodgson tức giận vì Gerrard bị đuổi

Sức mạnh vũ bão trước Moldova giờ chỉ còn là những pha bỏ lỡ đến khó tin của Tom Cleverley hay Danny Welbeck. Và nếu không có bàn thắng muộn màng trên chấm 11m của Frank Lampard, Tam Sư hoàn toàn có thể trắng tay ngay trên sân nhà.

Kết quả này hiển nhiên không thể khiến Roy Hodgson hài lòng. Những tham vọng về một Đội tuyển Anh trẻ trung lại bị đặt thêm một dấu hỏi và cựu huấn luyện viên trưởng của Liverpool buộc phải tự làm giảm áp lực lên bản thân và các học trò bằng cách hướng mũi dùi công kích sang các trọng tài.

“Tôi thực sự không thể hiểu vì sao bàn thắng của Jermain Defoe ở hiệp 1 không được công nhận. Tất cả chúng tôi đều không thể nhìn ra bất cứ lỗi gì trong tình huống đó”, Roy Hodgson mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu.

Theo chiến lược gia 65 tuổi, các cầu thủ của ông đã có một trận đấu tốt nhưng lại quá thiếu may mắn. Đỉnh điểm của sự xui xẻo đó là chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Steven Gerrard ở những phút cuối trận.

“Trận đấu đã diễn ra rất nhanh và những pha va chạm là điều khó có thể tránh khỏi. Nhưng theo tôi, không có nhiều những pha chơi xấu trong suốt 90 phút thi đấu. Trọng tài chính đã rút quá nhiều thẻ vàng, ngay cả ở những tình huống không đáng phải như vậy.

Gerrard thật không may khi dính thẻ vàng thứ hai. Cậu ấy không đáng bị như vậy bởi cậu ta luôn chơi rất đúng mực khi ở trên sân. Nếu Gerrard phạm tới lỗi thứ hai trong một trận đấu, đó sẽ là điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên”, Hodgson phân trần.

Chiếc thẻ đỏ đêm qua chính là lần bị đuổi đầu tiên của Gerrard trong màu áo Tam Sư. Anh sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo của Đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2014, trận đấu với San Marino.

Phạm Giang