1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 18 V-League 2015

FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương gặp khó ở cuộc đua vô địch

(Dân trí) - Có 2 cặp đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trong nhóm đầu, đó là trận Than Quảng Ninh tiếp B.Bình Dương trên sân Cẩm Phả và trận Hà Nội T&T gặp Thanh Hóa ở sân Hàng Đẫy. Ngược xuống nhóm dưới, HA Gia Lai có trận đấu khó trước SHB Đà Nẵng.

Vòng 18 V-League 2015

Ngày 23/7

16h30, sân Cần Thơ: Cần Thơ – Hải Phòng

16h30, Cao Lãnh: Đồng Tháp – ĐT Long An

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai – Quảng Nam

17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – HA Gia Lai

17h30, sân Vinh: SL Nghệ An – Khánh Hòa

18h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – B.Bình Dương

18h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – FLC Thanh Hóa

 
Trong số các đội khách, Thanh Hóa chắc chắn là đội gặp nhiều khó khăn nhất ở vòng 18, bởi đội bóng xứ Thanh phải đến sân Hàng Đẫy đá với Hà Nội T&T. Dẫu Thanh Hóa đang dẫn đầu bảng, nhưng chẳng có ai dám đảm bảo rằng Thanh Hóa mạnh hơn Hà Nội T&T.

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang có dấu hiệu trở lại bằng chuỗi trận có kết quả tốt trong thời gian qua. Ngoài ra, vấn đề của Hà Nội T&T từ đầu mùa đến giờ không phải là lực lượng, mà là tính ổn định.

Về mặt lực lượng, đội bóng thủ đô không ngán bất kỳ đối thủ nào tại V-League. Vả lại, nếu thắng Thanh Hóa vào lúc này, Hà Nội T&T sẽ thu ngắn đáng kể khoảng cách về điểm số với nhóm đầu bảng. Khi đó, họ sẽ tự mở ra cơ hội giành huy chương cho chính họ.

Chắc chắn đây sẽ là trận đấu rất căng thẳng, vì bên nào cũng muốn thắng. Thế nhưng, với thực lực tốt hơn, tin rằng Hà Nội T&T sẽ biết cách đánh bại đội bóng xứ Thanh.

Cả B.Bình Dương lẫn ĐT Long An đều có cơ hội chiến thắng ở vòng 18 (ảnh: Nguyễn Đình)
Cả B.Bình Dương lẫn ĐT Long An đều có cơ hội chiến thắng ở vòng 18 (ảnh: Nguyễn Đình)

Một đội mạnh khác cũng có chuyến làm khách được dự báo nhiều sóng gió ở vòng 18 là B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ Dầu đang có vấn đề về mặt phong độ và sự tập trung, nhất là sau 2 trận thua đầy xấu hổ trước Khánh Hòa và HA Gia Lai.

Ngặt nỗi, Than Quảng Ninh cũng không đáng tin về mặt phong độ, lại thường thi đấu khá tệ trên sân nhà, nên rất khó đoán đội bóng vùng mỏ thể hiện bộ mặt nào khi tiếp B.Bình Dương ở sân Cẩm Phả?

Đây là trận đấu mà Than Quảng Ninh có sự trở lại của HLV Đinh Cao Nghĩa. Nhưng điều ấy cũng chủ yếu có ý nghĩa về mặt tinh thần, còn so về chất lượng độ ngũ, B.Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn.

Chính vì thế, nếu đội bóng đất Thủ Dầu biết kết thành một khối, biết phát huy đúng các điểm mạnh của mình, họ đủ sức quật ngã Than Quảng Ninh ngay tại sân đối phương.

Ở sân Chi Lăng, HA Gia Lai có chuyến làm khách đầy khó khăn trước SHB Đà Nẵng. So về thực lực, đội bóng của bầu Đức đã không thể sánh với đội bóng của bầu Hiển. Đấy là chưa tính đến việc Gỗ còn thiếu vắng HLV Graechen Guillauem trong trận này vì việc gia đình.

Dẫu phong độ của đội bóng sông Hàn trong mùa giải năm nay khá thất thường, nhưng trước dàn cầu thủ non choẹt bên phía HA Gia Lai, nếu SHB Đà Nẵng không thể giành chiến thắng, có lẽ đấy sẽ là điều khiến cho người hâm mộ đội bóng sông Hàn khó có thể chấp nhận.

Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà Cần Thơ tiếp Hải Phòng, trong bối cảnh mà đội bóng đất Tây Đô giống HA Gia Lai ở chỗ họ đang rất khát điểm để trụ hạng. Tuy nhiên, khác với trận SHB Đà Nẵng – HA Gia Lai, ở trận này, Cần Thơ được chơi trên sân nhà, đấy là lợi thế đủ lớn để đội bóng đất Tây Đô nuôi hy vọng có điểm trước đội bóng đất Cảng.

Cũng cần phải nói thêm rằng Hải Phòng hiện tại đã gần đạt đến ngưỡng an toàn, họ không có tham vọng tiến quá xa, cũng không quá lo đến chuyện giành điểm để trụ hạng. Đá với đối thủ như thế, cửa có điểm, thậm chí giành trọn 3 điểm của Cần Thơ không phải là thấp.

Tương tự như thế là tình cảnh của Đồng Nai trước Quảng Nam. Đội chủ sân Đồng Nai cần điểm hơn, trong khi cách biệt về trình độ của đôi bên cũng không quá chênh lệch, nên căng ra mà đá, đội bóng miền Đông Nam bộ hoàn toàn đủ sức quật ngã đội bóng đất Quảng.

Ở sân Cao Lãnh, Đồng Tháp dù được đá trên sân nhà, nhưng lại không được đánh giá cao bằng ĐT Long An. Vấn đề về chế độ, về kinh phí đang làm khó Đồng Tháp, trong khi ĐT Long An lại muốn tiến vào tốp đầu của mùa giải năm nay. Thành ra, cơ hội chiến thắng của đội khách vẫn cao hơn.

Còn ở sân Vinh, SL Nghệ An dễ hòa Khánh Hòa, trong một trận cầu mà đôi bên không đội nào yếu, và không đội nào nhất thiết phải quyết thắng bằng mọi giá, khi cả hai đều đang trong ngưỡng an toàn.

Bảng xếp hạng V-League 2015

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FLC Thanh Hóa

34

17

10

4

3

28-23

2

B. Bình Dương

32

17

10

2

5

35-21

3

Hải Phòng

30

17

8

6

3

21-14

4

SL Nghệ An

29

17

8

5

4

27-18

5

ĐT Long An

28

17

7

7

3

25-18

6

S. Khánh Hòa

27

17

7

6

4

24-21

7

Than Quảng Ninh

27

17

8

3

6

21-21

8

Hà Nội T&T

26

17

7

5

5

33-22

9

SHB Đà Nẵng

22

17

6

4

7

23-19

10

QNK Quảng Nam

17

17

3

8

6

28-28

11

Đồng Tháp

17

17

5

2

10

25-38

12

HA Gia Lai

13

17

3

4

10

23-36

13

XSKT Cần Thơ

13

17

3

4

10

21-38

14

Đồng Nai

10

17

2

4

11

18-35


Kim Điền

Cả B.Bình Dương lẫn ĐT Long An đều có cơ hội chiến thắng ở vòng 18 (ảnh: Nguyễn Đình)