1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ferguson nổi cơn lôi đình với án phạt của FA

(Dân trí) - Bị LĐBĐ Anh giáng án phạt truất quyền chỉ đạo 5 trận, HLV Alex Ferguson của MU đang hết sức tức giận. Thậm chí ông già gân còn đang mời luật sư chuẩn bị cho việc kháng cáo.

Trái với những đồn đoán trước đó rằng LĐBĐ Anh (FA) chỉ “dám” truất quyền chỉ đạo 1 trận với ngài Alex sau vụ việc chỉ trích trọng tài Martin Atkinson, FA vừa thẳng tay “treo giò” HLV của MU 5 trận. Không những vậy cơ quan này còn buộc ông nộp phạt 30.000 bảng. Phán quyết trên của FA đang khiến Ferguson hết sức tức giận.

Ferguson nổi cơn lôi đình với án phạt của FA - 1

Ferguson luôn sẵn sàng đôi co với các trọng tài

Một nguồn tin sân Old Trafford tiết lộ với tờ Sun: “Alex tin rằng ông ấy chỉ nói những điều chân thật về màn trình diễn của trọng tài. Ông ta không có ý nói trọng tài thiên vị và cũng đã đính chính lại nhận xét của mình. Bởi vậy việc phải nhận một án phạt nặng như vậy thực sự khiến ông ấy nổi điên”.

Trong khi đó HLV Ancelotti của Chelsea bất ngờ có những lời lẽ bênh vực cho đồng nghiệp người Scotland. “Tôi có nghe những gì ông ấy nói sau trận đấu. Có thể đó không phải một cách ứng xử hay nhưng án phạt 5 trận là quá nặng.

Với án phạt có hiệu lực từ 22/3, ngài Alex sẽ không được quyền chỉ đạo trong các trận gặp West Ham (2/4), Fulham (9/4), Man City (16-17/4), Everton (23/4) và Arsenal (1/5). Đây đều là những trận cầu quan trọng của Quỷ đỏ mùa này.

Theo tờ Mail, ngay sau khi nhận phán quyết Ferguson đã gặp các chuyên gia pháp lý tại Birmingham để thảo luận khả năng kháng cáo. Dù vậy đây là con dao hai lưỡi bởi nếu thất bại rất có thể FA sẽ tăng nặng án phạt.

Bảng thành tích “bất hảo” của Fergie những năm gần đây

Tháng 10/2003: Bị truất quyền chỉ đạo 2 trận, nộp phạt 10.000 bảng vì chỉ trích trọng tài Jeff Winter sau trận gặp Newcastle.

Tháng 12/2007: Bị truất quyền chỉ đạo 2 trận, nộp phạt 5.000 bảng vì xúc phạm trọng tài Mark Clattenburg sau trận gặp Bolton.

Tháng 5/2008: Thoát án phạt có hành vi không phù hợp sau khi công kích trọng tài Martin Atkinson tại trận Tứ kết cúp FA với Portsmouth.

Tháng 11/2008: Lĩnh án “treo giò” 2 trận, nộp phạt 10.000 bảng vì chỉ trích trọng tài Mike Dean trong trận với Hull.

Tháng 10/2009: Bị cấm chỉ đạo 4 trận (trong đó 2 trận là án treo) đồng thời nộp phạt 20.000 bảng vì chỉ trích trọng tài Alan Wiley “không đủ thể lực” trong trận gặp Sunderland.

Tháng 1/2010: LĐBĐ Anh xem xét thực thi án treo 2 trận sau khi Ferguson chỉ trích trọng tài Mark Clattenburg vì quyết định truất quyền thi đấu với Fletcher.

Tháng 3/2010: Tuyên bố LĐBĐ Anh “điên rồ” và “vô trách nhiệm” khi không treo giò Gerrard vì hành vi thúc cùi trỏ.

Tháng 3/2011: bị truất quyền chỉ đạo 5 trận, nộp phạt 30.000 bảng.

 

                                                                                                Hoàng Tùng