1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fellaini được trọng thưởng sau khi "nổ súng" cho MU

(Dân trí) - Trong bối cảnh nhiều người hâm mộ đang kêu gọi bán Fellaini, MU đã đưa ra quyết định bất ngờ khi “trói chân” cầu thủ này theo hợp đồng có thời hạn tới năm 2018.

Sau màn trình diễn cực kỳ thất vọng ở mùa này, Fellaini đang hứng chịu sức ép lớn từ dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã kêu gọi ban lãnh đạo (BLĐ) MU bán tiền vệ người Bỉ.

MU trao hợp đồng mới cho Fellaini
MU trao hợp đồng mới cho Fellaini

Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, HLV Mourinho vẫn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Fellaini. Ông cho rằng cầu thủ này vẫn rất quan trọng với MU. Đó không phải là lời nói “xã giao”. Ngày hôm nay, MU đã cụ thể hóa điều đó bằng bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2018 với cầu thủ sinh năm 1987.

Điều đó có nghĩa rằng, Fellani sẽ không rời khỏi MU trong tháng 1. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ người Bỉ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vẫn chưa được đảm bảo. HLV Mourinho cũng như BLĐ MU sẽ xem xét phong độ của MU cũng như lời đề nghị của các đối tác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu nhận được đề nghị hợp lý, BLĐ MU sẵn sàng để Fellani ra đi.

Người ta có thể thấy điều tương tự ở trường hợp của Berbatov năm 2012. Sau khi được MU gia hạn thêm 1 năm hợp đồng vào tháng 1, cầu thủ này đã bị đẩy sang Fulham với mức phí 5 triệu bảng vào tháng 6.

Mới đây, Fellaini vừa đáp trả lại sự chỉ trích bằng bàn thắng vào lưới Hull City ở League Cup. Sau bàn thắng này, tiền vệ 29 tuổi đã chạy tới ôm chầm lấy HLV Mourinho để tỏ lòng biết ơn.

H.Long