1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer, Nadal nhập cuộc nhanh ở Indian Wells

(Dân trí) - Federer, Nadal đều có những chiến thắng nhanh chóng ở Indian Wells, Djokovic gặp khó khăn một chút nhưng không lớn. Cả ba tay vợt hàng đầu này đều giành chiến thắng chỉ sau hai set ở các trận đấu ra quân.

Sau cú sốc lớn khi hạt giống số 1 Andy Murray bị loại ngay ở vòng một vào hôm qua, các tay vợt nam hàng đầu tỏ ra thận trọng hơn khi thi đấu ở vòng đầu tiên tại Indian Wells và đã không còn có những bất ngờ lớn tại vòng hai.


Rafael Nadal cảm ơn khán giả sau trận đấu ra quân ở Indian Wells

Rafael Nadal cảm ơn khán giả sau trận đấu ra quân ở Indian Wells

Nadal đối đầu với Pella, tay vợt hạng 145 ATP. Sự chênh lệch đẳng cấp là điều thấy rõ ở trận đấu này, dù có phong độ không tốt trong cầm giao bóng nhưng bù lại Nadal có khả năng đáp trả tuyệt vời nên anh vẫn thắng nhanh. Nadal khởi đầu với một game thắng trắng, nhưng sau đó anh bị bẻ game 3. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng bật lại với hai break liên tiếp để dẫn trước 5-2 rồi tiến thẳng tới chiến thắng 6-3.

Vấn đề của Nadal là khả năng giao bóng ổn định vẫn chưa được cải thiện, á quân của Autralian Open và Mexico Open giao bóng không thật tốt ở set hai, anh cũng để mất một game. Tuy nhiên, Nadal lại đáp trả hay nên tay vợt hạt giống số 6 có tới ba break và giành chiến thắng 6-2 ở set thứ hai này, khép lại trận đấu sau 1 giờ 22 phút. Pella không phải đối thủ lớn và rõ ràng Nadal cần cải thiện mạnh hơn khả năng cầm giao bóng thì những trận đấu của anh mới bớt vất cả hơn.

Djokovic thi đấu với Kyle Edmund, tay vợt hạng 46 ATP. Năm ngoái Djokovic thẳng cả hai lần đối đầu với tay vợt đến từ Vương quốc Anh, tất cả đều ở Mỹ (Miami Open và Mỹ mở rộng). Trận đấu này Nole vẫn thắng trắng như ở các lần đối đầu trước, song anh không hề dễ dàng. Trận đấu này kéo dài tới 1 giờ 53 phút.


Djokovic thi đấu trong trận đấu tại vòng 2 Indian Wells với Edmund

Djokovic thi đấu trong trận đấu tại vòng 2 Indian Wells với Edmund

Ngay game đầu tiên cầm giao bóng, Kyle Edmund đã để mất game. Rất nỗ lực để bám đuổi sau đó, nhưng những gì mà tay vợt này làm được chỉ là không mất thêm break. Nole cầm giao bóng chắc tay và thắng 6-4 tại set đầu. Edmund tiếp tục mất break ở game đầu cầm giao bóng tại set hai, nhưng Nole cũng không còn duy trì được sự ổn định, anh mất game năm để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Sau khi bẻ game thứ hai để bứt lên dẫn 4-2, Nole sau đó nới rộng khoảng cách lên 5-3, tuy nhiên anh lại không thể tận dụng được game 9 cầm giao bóng để có thể kết thúc trận đấu.

Edmund khởi đầu loạt tie-break tốt hơn, anh dẫn trước 3-0, tuy nhiên tay vợt này thiếu sự ổn định để bứt phá và kết quả thua ngược 5-7 và dừng bước

Fededer vẫn là một tay vợt xứng danh với biệt danh “Tàu tốc hành”, anh chỉ mất 52 phút để đè bẹp tay vợt người Pháp S.Robert 2-0 (6-2, 6-1). Federer bẻ tới năm game của đối phương trong trận đấu này, anh thậm chí còn không cho đối thủ một lần có cơ hội bẻ game.

P.S