1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Falcao tái lập kỳ tích của huyền thoại Ferenc Puskas

(Dân trí) - Chân sút vĩ đại Ferenc Puskas đã từng lập được một cú hattrick chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của một trận chung kết cúp châu Âu, thành tích đó chưa từng có một chân sút thượng thặng nào tái lập được cho đến khi Falcao cùng Atletico đối đầu với Chelsea.

Tiền đạo Radamel Falcao đang thể hiện một phong độ hủy diệt ngay từ đầu mùa giải 2012/13. Ngay sau cú hattrick vào lưới Athletic Bilbao tại vòng 2 La Liga cuối tuần qua, sát thủ người Colombia tiếp tục bùng nổ dữ dội hơn nữa với cú hattrick vào lưới ĐKVĐ Champions League Chelsea tại siêu cúp châu Âu.

Falcao tái lập kỳ tích của huyền thoại Ferenc Puskas
Trước Falcao, chỉ có Puskas là lập được cú hattrick ngay trong hiệp đấu đầu tiên của một trận chung kết cúp châu Âu

Đầu tiên là một cú sục bóng đầy tinh tế ở phút thứ 7, rồi một cú đặt lòng vào góc xa mẫu mực ở phút 19 và cuối cùng là pha thoát xuống dứt điểm đầy quyết đoán ở phút 45. Đáng lẽ ra, Falcao thậm chí còn có một cú poker ngay trong hiệp đấu đầu tiên nếu như tì đè rồi dứt điểm đầy dũng mãnh của anh sau đường chuyền của Felipe không tìm đến đúng xà ngang.

Với một bản năng săn bàn thượng thặng như vậy, Falcao không chỉ giúp Atletico hủy diệt Chelsea với tỉ số 4-1 và ẵm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách là cầu thủ thứ hai sau huyền thoại Ferenc Puskas lập được cú hattrick ngay trong hiệp 1 của một trận chung kết cúp châu Âu.

Trong trận chung kết C1 mùa giải 1961/62, Real Madrid với “thế hệ vàng” của mình chạm trán Benfica của Eusebio trong trận chung kết và Puskas đã bùng nổ với 3 bàn thắng chỉ trong hiệp đấu đầu tiên (các phút 17, 23 và 38), góp công lớn giúp Los Blancos giành chiến thắng với tỉ số 5-3.

Trong một trận chung kết C1 khác ở mùa 1959/60, trận đấu mà Real Madrid đã hủy diệt Eintrach Frankfurt tại Glasgow để đăng quang thậm chí huyền thoại người Hungari này còn lập được một ghi được đến bàn thắng và cũng có một cú hattrick chỉ trong vòng một hiệp, nhưng đó lại là hiệp đấu thứ 2. Ngoài Puskas thì một tên tuổi vĩ đại khác của Real Madrid trong giai đoạn đó là Di Stefano cũng từng ghi 4 bàn trong một trận chung kết, tuy nhiên số bàn thắng của “mũi tên bạc” lại được chia đều cho 2 hiệp.

Ngọc Trung