1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fabregas, Walcott sẽ tái xuất trước Everton

(Dân trí) - Arsenal sớm nhận được tin vui lớn đầu năm 2010 khi nhiều khả năng, hai trụ cột Cesc Fabregas và Theo Walcott sẽ trở lại sớm hơn dự kiến vào ngày 9/1 trước trận gặp Everton.

 

Cả Cesc Fabregas lẫn Theo Walcott lần lượt bị chấn thương sau hai trận gặp Aston Villa và Portsmouth. Theo dự đoán ban đầu, cả hai cần đến 3 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger cho biết tiến triển chấn thương của hai tiền vệ này khá khả quan và họ sẽ trở lại sớm hơn dự kiến.
 
 
Fabregas, Walcott sẽ tái xuất trước Everton - 1

Cả Cesc lẫn Walcott sẽ trở lại trước cuộc đấu với Everton

 

Fabregas bị đau ở gân kheo sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong trận gặp Aston Villa. Ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán Cesc phải ngồi ngoài trong 3 tuần nhưng hôm qua, HLV Arsene Wenger phát biểu đầy lạc quan: “Chấn thương của Cesc Fabregas đã có những hồi phục đầy lạc quan.

 

Chậm nhất thì sau 10 ngày, cậu ấy sẽ trở lại thi đấu bình thương. Tuy nhiên, khi theo dõi tình hình chấn thương, tôi khẳng định Fabregas sẽ tái xuất khi Arsenal gặp Everton ngày 9/1”.

 

Còn về tình trạng của Theo Walcott, “Giáo sư” người Pháp còn tỏ ra tự tin hơn: “Ban đầu, tôi nghĩ với vết thương ở bắp chân, cậu ấy sẽ phải nghỉ đến khoảng 10-12 ngày. Nhưng mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ và khả năng Theo có mặt trong trận gặp Everton là rất cao”.

 

Tuy nhiên, Arsenal Wenger cũng xác nhận tiền đạo Nicklas Bendtner sẽ phải nghỉ thi đấu đến 3 tuần do chấn thương gân kheo. Hậu vệ trái Gael Clichy cũng phải ngồi ngoài sân cỏ khoảng thời gian tương tự bởi vết đau ở mắt cá. Hiện tại, cả hai phải tập riêng trong sự theo dõi từ các bác sỹ CLB.

 

Hôm qua, Arsenal cũng đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ đa năng Abou Diaby. Đây được coi là thành công ban đầu của Arsene Wenger nhằm củng cố vững chắc lực lượng hướng đến những cuộc chinh phục trong năm 2010.

 

Anh Tuấn