1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fabregas và Neymar tỏa sáng, Barcelona hạ gục tuyển Malaysia

(Dân trí) - Barcelona tiếp tục cho thấy sức mạnh và phong độ ổn định khi đánh bại tuyển Malaysia 3-1 trong loạt trận du đấu ở Đông Nam Á. Các bàn thắng của CLB xứ Catalan được ghi do công Fabregas, Neymar và Pique.

Đoàn quân HLV Martino đang cho thấy một phong độ cực kỳ ổn định trong loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Họ liên tiếp giành chiến thắng với tỷ số 8-0 trước Valerenga, Santos và mới đây nhất là thắng lợi 7-1 trước đội tuyển các ngôi sao Thái Lan.
 
Cesc Fabregas tỏa sáng trong chiến thắng của Barcelona

Cesc Fabregas tỏa sáng trong chiến thắng của Barcelona

Đối đầu đội tuyển Malaysia, dù chơi không thực sự hết sức nhưng Barcelona vẫn dễ dàng làm chủ thế trận trong suốt 90 phút. CLB xứ Catalan vượt lên dẫn trước nhờ công Cesc Fabregas sau cú đánh đầu chính xác,

Malaysia cho thấy họ là đội tuyển không dễ gì bị bắt nạt và sử dụng lối chơi khá quyết liệt để ngăn chăn sức mạnh của Barcelona. Nỗ lực của họ đã được đến đáp với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 41 do công Amri Yahyad.

Nhưng Barcelona chỉ mất có 2 phút để có bàn thắng thứ hai nhờ công tân binh Neymar. Chiến thắng 3-1 của Barcelona được ấn định trước khi trận đấu kết thúc 15 phút, sau pha dứt điểm khéo léo của Pique. Ở trận đấu này, dù Messi không ra sân nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mạnh của CLB xứ Catalan.

HLV Martino cho thấy sự mát tay khi dẫn dắt Barcelona, khi các nhà Đương kim vô địch La Liga vẫn giữ được những miếng phối hợp tiqui-taca đầy kỹ thuật và biến ảo như thời Guardiola hay Vilanova. Barcelona kết thúc chuỗi trận du đấu đầy ấn tượng và có được sự chuẩn bị tâm lý tốt trước hai trận Siêu Cup Tây Ban Nha sắp tới với Atletico.

Ngoài Messi bị đau nhẹ, Barcelona tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Pique đá cặp trung vệ cùng Mascherano, bộ ba trứ danh Busquets, Xavi,Iniesta chơi ở giữa sân. Trên hàng công, Neymar xuất trận từ đầu bên cạnh Cesc Fabregas và Alexis Sanchez.

Malaysia cũng tề tựu đầy đủ các cầu thủ quan trọng của mình như Kunalan, Jasuli, Rahim và họ tỏ ra quyết tâm khi đối đầu Barcelona. Lối chơi đeo bám khó chịu, không ngại va chạm của Malaysia khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, Barcelona áp đảo hoàn toàn về thế trận nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá cầu môn Farizal. Malaysia cũng không phòng ngự bị động trước đối thủ mạnh hơn, họ vẫn tạo được những đường bóng phản công khá sắc nét, điển hình là cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của Norshahrul Idlan.
 
Neymar tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1

Neymar tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1

Tuy vậy, Malaysia cũng chỉ có thể chống cự lại được đến phút 33. Từ pha đi bóng và tạt bóng chính xác của Jordi Alba bên cánh trái, Cesc Fabregas bật cao đánh đầu. Dù đã cố gắng chạm tay vào bóng nhưng thủ thành Farizal không thể giúp Malaysia tránh được bàn thua. 1-0 cho Barcelona.

Malaysia không hề mất tinh thần sau bàn thua, họ vẫn bình tĩnh triển khai được những đường bóng tấn công có nét. Phút 41, Amri Yahyah bất ngờ tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng khiến Valdes không kịp trở tay. Malaysia gỡ hòa 1-1 trong sự phấn khích tột cùng của các khán giả tại Bukit Jalil.

Nhưng niềm vui của Malaysia chỉ kéo dài được 2 phút. Từ đường kiến thiết của Cesc Fabregas, Neymar đi bóng khéo léo rồi dứt điểm chéo góc không cho Farizal cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca và đó cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Barcelona chủ động chơi chậm rãi và chủ yếu cố gắng kiểm soát bóng ở giữa sân. Malaysia tỏ ra chơi quyết tâm hơn, nhưng đẳng cấp thua kém khiến họ không thể tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt.

15 phút trước khi hết giờ, Pique xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm hạ Farizal, ấn định thắng lợi 3-1 cho CLB xứ Catalan. Dù thất bại nhưng đội tuyển Malaysia đã có một trận đấu thành công trước CLB được coi là hàng đầu thế giới hiên nay.

Đội hình xuất phát

Malaysia XI: Farizal; Jasuli, Aidil, Radzak, Asraruddin; Wan Zack, Rahim, Fadhli Shas, Kunalan; Kandasamy, Amri Yahyah.

Barcelona: Valdes; Alves, Pique, Mascherano, Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Sanchez, Fabregas, Neymar.

 

Kiều My