1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

FA lần thứ hai buộc tội Mourinho trong một tuần

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, HLV Mourinho đã hai lần bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội có hành vi không đúng mực với trọng tài. Khả năng ông sẽ phải nhận án phạt kép.

Như đã biết, ở trận đấu với Burnley cuối tuần qua, HLV Mourinho đã bị đuổi lên khán đài do có những lời lẽ không hay với trọng tài chính Mark Clattenburg, khi ông từ chối quả phạt đền cho MU trong hiệp 1.

HLV Mourinho đối diện với án phạt kép
HLV Mourinho đối diện với án phạt kép

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Mourinho đã bị LĐBĐ Anh (FA) buộc tội có hành vi không đúng mực với trọng tài. Ông sẽ có thời gian tới 18h00 ngày 4/11 (giờ địa phương) để kháng cáo.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần, HLV người Bồ Đào Nha bị FA buộc tội. Trước đó, ông cũng bị sờ gáy vì những phát biểu “không đúng mực” với trọng tài Anthony Taytor trước trận đấu với Liverpool.

Do đó, khả năng lớn HLV Mourinho sẽ phải nhận án phạt kép từ FA. Theo nguồn tin từ báo giới Anh, ông có thể bị cấm chỉ đạo (hoặc thậm chí là cấm tới SVĐ) trong 4 trận đấu của MU ở giải quốc nội.

Rõ ràng, đây là tổn thất vô cùng lớn với Quỷ đỏ, nhất là trong hoàn cảnh họ đang gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm này. Hiện tại, MU đang xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH với 15 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 8 điểm.

H.Long