1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Evra được chọn làm thủ quân ĐT Pháp thay Henry

(Dân trí) - Sau nhiều ngày đắn đó, HLV ĐT Pháp Raymond Domenech đã quyết định chọn hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Patrice Evra đeo băng đội trưởng tại World Cup 2010...

 

Trong suốt giai đoạn vòng loại, Thierry Henry thường xuyên mang băng thủ quân trong tất cả các trận đấu. “Titi” đã có những đóng góp nhất định, điển hình là pha chơi bóng bằng tay tai tiếng ở trận đấu play-off với Ailen và đưa Les Bleus tới Nam Phi đầy tranh cãi.
 
 
Evra được chọn làm thủ quân ĐT Pháp thay Henry - 1

HLV Domenech quyết định đặt niềm tin vào Patrice Evra

 

Tuy nhiên, Henry đã sa sút khá nhiều thời gian gần đây trong màu áo Barcelona. Anh cũng không thể hiện được nhiều khi tập trung cùng ĐT Pháp nên chắc chắn, cựu ngôi sao Arsenal gần như không có cơ hội đá chính tại World Cup lần này.

 

Trong bối cảnh này, HLV Raymond Domenech phải đưa ra quyết định táo bạo là tước băng thủ quân của Thierry, trao cho một cầu thủ thi đấu thường xuyên. Hậu vệ trái dày dạn kinh nghiệm, Patrice Evra có được vinh dự này nhờ phong độ tốt và có uy tín với toàn đội bóng.

 

Ban đầu, Nicolas Anelka cũng được xem xét nhưng Domenech không có ý định để một tiền đạo làm thủ quân. Về phần mình, Henry cũng thừa nhận: “Tôi không hề có ý oán trách nào bởi Domenech đã chứng kiến phong độ của tôi ở Barca. Ông ấy nói rằng cơ hội của tôi để ra sân chính thức là không nhiều, tôi chấp nhận điều đó”.

 

Tân thủ quân Evra tỏ ra hứng khởi với nhiệm vụ mới: “Tôi rất hãnh diện và sung sướng vì trở thành thủ quân đội tuyển Pháp. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng chiến thắng bởi tôi hiểu mình được làm thủ lĩnh của một đội tuyển vĩ đại”.

 

Trong cuộc trưng cầu ý kiến trên tờ L'Equipe, kết quả cho thấy 70% người Pháp ủng hộ Evra trở thành thủ quân Les Bleus tại World Cup 2010. Người đồng đội Jeremy Toulalan khẳng định: “Evra có uy tín, tinh thần trách nhiệm và được toàn thể đặt trọn niềm tin”.

 

Kim Anh