1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Eden Hazard: Liệu đã xứng đáng đến từng đồng xu?

(Dân trí) - Eden Hazard đã chuyển đến Chelsea với giá trị chuyển nhượng rất đắt, 32 triệu bảng. Đây vẫn là kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng của mùa Hè năm nay. Giá trị chuyển nhượng lớn như vậy, nhưng liệu tuyển thủ Bỉ đã xứng đáng với số tiền mà Chelsea đã chi ra?

Giai đoạn đầu Hè vừa qua, khi rất nhiều cầu thủ danh tiếng phải tham dự Euro 2012 thì có thể nói Eden Hazard và Shinji Kagawa là hai bản hợp đồng đình đám nhất tại Premier League. Tại thời điểm mà tiền vệ người Bỉ nhận lời Chelsea với giá chuyển nhượng 32 triệu bảng. GĐĐH của Dortmund, Hans-Joachim Watzke khi đó đang đàm phán với MU về việc chuyển nhượng Kagawa đã phải thốt lên rằng, “Hazard chẳng qua chỉ hơn Kagawa tấm hộ chiếu châu âu”.
 
Hazard chuyển tới Chelsea với giá chuyển nhượng khá lớn

Hazard chuyển tới Chelsea với giá chuyển nhượng khá lớn

 

Sở dĩ Watzke nói như vậy bởi Chelse phải chi ra tới 32 triệu bảng để có được Hazard trong khi đó MU chỉ chi ra 12 triệu bảng (và có thể gia tăng tối đa thành 17 triệu bảng) để có được Kagawa, cầu thủ thậm chí còn có các chỉ số thống kê tốt hơn tiền vệ người Bỉ. Với rất nhiều người thì lời của Watzke chỉ đơn giản được hiểu là do “ cay cú” khi không đòi hỏi ở MU một giá trị chuyển nhượng cao hơn.

 

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Chelsea đã quá vội vàng trên thị trường chuyển nhượng, rằng đội bóng này đã quá lo lắng trước khả năng tấn công mạnh mẽ của MU trong chính thương vụ của Hazard nên đã quyết định chơi “bom tiền” để có được tuyển thủ Bỉ. Việc Chelsea mua hớ, hay rẻ, rồi chuyện Kagawa hay Hazard ai mới là người tài năng hơn thì vẫn cần thời gian nhiều hơn nữa để đưa ra kết luận.

 

Nhưng tại thời điểm này, công bằng mà xét, những gì mà tiền vệ người Bỉ đã làm được trong 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League là rất đáng nể. Những bước chạy những đường chuyền bóng của Hazard đang cho thấy hiệu quả lớn, anh khiến người hâm mộ Chelsea cảm thấy BLĐ đã hoàn toàn đúng đắn khi đã chi tiền để có anh trong hội hình. Dù chỉ mới gia nhập Stamford Bridge, song Hazard đã rất nhanh trở thành một phần của The Blues và giúp đội bóng này thăng tiến.

 
Hazard là người chơi rất hay trong trận gặp Wigan
Hazard là người chơi rất hay trong trận gặp Wigan
 

Ở trận đấu đầu tiên gặp Wigan, khi mà Ramires bị chấn thương và không thể ra sân, Hazard đã được điều sang bên hành lang cánh phải, nơi anh không thường xuyên đá trong các trận giao hữu của Chelsea để nhường cánh trái lại cho cầu thủ trẻ Bertrand. Dẫu vậy, cựu cầu thủ của Lille vẫn chơi rất tốt, ngay phút thứ 2 anh là người kiến tạo bóng cho Ivanovic mở tỷ số.

 

Rồi vẫn chính Hazard với những bước chạy tốc độ và kỹ thuật đã khiến hậu vệ của Wigan phải phạm lỗi ở phút thứ 6 và để rồi sau đó Lampard đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 2-0. Với sự tỏa sáng ấy, không ngạc nhiên khi tiền vệ mang chiếc áo số 17 này được BBC bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu (anh được chấm 8 điểm, cao nhất trong các cầu thủ ra sân).

 

Việc Hazard tỏa sáng có phần nào bị che mờ bởi rất nhiều tân binh của Premier League đã hòa nhập rất nhanh và cũng có không ít người đã tỏa sáng trong vòng đấu đầu tiên. Người ta thường nói, ở trên đỉnh cao đã khó, giữ được còn khó hơn, Hazard có thể chơi hay một trận đấu, nhưng điều mà rất nhiều người đã không nghĩ đến rằng tiền vệ người Bỉ tiếp tục tỏa sáng ở trận thứ 2 chỉ cách trận đầu chưa đầy 1 tuần.
 
Hazard là người chơi rất hay trong trận gặp Wigan
Liên tiếp 2 trận Hazard đều là cầu thủ hay nhất trận do BBC bình chọn (cơ quan giữ quyền bình chọn cầu thủ hay nhất trận tại PL)

 

Ở trận đấu vừa diễn ra, Hazard cũng chính là người đột phá ở bên trái vòng cấm địa, khiến hậu vệ Reading  phải phạm lỗi tạo cơ hội cho Lampard thực hiện thành công quả phạt đền giúp Chelsea vươn lên dẫn trước. Cũng chính Hazard là người phát hiện ra Cahill dâng cao và anh đã tung ra đường chuyền để hậu trung vệ người Anh tung ra một cú sút xuất thần giúp Chelsea gỡ hòa.

 

Và tiếp tục là Hazard kiến tạo ở phút cuối cùng để cho Ivanovic ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea, một tình huống thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời. Với rất nhiều cầu thủ, ở vào vị trí của Hazard họ sẽ sút thẳng, cầu thủ này càng có lý do làm như thế khi anh chưa ghi được bàn cho Chelsea tại Premier League. Tuy nhiên Ivanovic ở góc rộng hơn và Hazard đã biết quan trọng “cái chung” hơn cái riêng. Đây cũng là một điểm mà các CĐV của Chelsea hẳn rất hài lòng.

 

Sự tỏa sáng của Hazard đã được nghi nhận khi anh tiếp tục có được 8 điểm và trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu, và có lẽ nếu không có nhiều sự đột biến, Hazard sẽ là cầu thủ hay nhất tháng 8 này tại Premier League. Dẫu sao nếu điều đó trở thành hiện thực, đó cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sự hòa nhập với một giải đấu mới rất tuyệt vời của cầu thủ hay nhất Ligue I mùa giải trước.

 

Khi mua một cầu thủ, khái niệm về tiền bạc chưa bao giờ là tấm giấy bảo hành cầu thủ đó chơi tốt, nên cũng rất khó để xác định giá trị của một cầu thủ là đắt hay rẻ. Với người hâm mộ Chelsea, dù đội bóng này mua có đắt đi chăng nữa nhưng giờ đây họ vẫn sung sướng mà nói rằng “đắt xắt ra miếng”. Hazard đắt hơn gấp đôi Kagawa, song anh đã tỏa sáng liền hai trận để đem về chiến thắng cho Chelsea, còn Kagawa thì vẫn chưa làm được điều mà các CĐV của MU chờ đợi ở anh.

 

 

Vĩ Giang