1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Duy Mạnh U23: “Một đêm chung kết UEFA Champions League kịch tính chưa từng có”

(Dân trí) - Đỗ Duy Mạnh - chàng trung vệ lăn xả, nhiệt huyết của U23 Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên sân khấu tại đại tiệc trực tiếp trận chung kết UEFA Champions League bom tấn của Heineken và cùng với người hâm mộ bóng đá tận hưởng những kịch tính bóng đá đỉnh cao.

Đó cũng là lần đầu tiên, Duy Mạnh cùng theo dõi trận chung kết C1 với hàng ngàn người hâm mộ: “Trước đây mình cũng thường tranh thủ những đêm không phải tập luyện để xem bóng đá. Mình cũng chưa từng bỏ qua trận chung kết UEFA Champions League nào nếu như không trúng ngày thi đấu. Nhưng với đại tiệc chung kết do Heineken tổ chức lần này, được hòa nhịp cùng hàng ngàn người hâm mộ thì cảm xúc của mình rất bồi hồi và dâng trào với những kịch tích đến không ngờ” – Duy Mạnh hào hứng chia sẻ sau trận đấu.

Duy Mạnh trổ tài tranh bóng cùng người hâm mộ, kịch tính đến mức hàng ngàn khán giả hào hứng lên sân khấu để làm đối thủ của Duy Mạnh.
Duy Mạnh trổ tài tranh bóng cùng người hâm mộ, kịch tính đến mức hàng ngàn khán giả hào hứng lên sân khấu để làm đối thủ của Duy Mạnh.
Duy Mạnh giao lưu cùng các khán giả trong đêm đại tiệc trực tiếp chung kết UEFA Champions League của Heineken
Duy Mạnh giao lưu cùng các khán giả trong đêm đại tiệc trực tiếp chung kết UEFA Champions League của Heineken

Vào đêm 26/5 vừa qua, cùng với Heineken - thương hiệu bia lừng danh với nhiều năm gắn bó cùng giải đấu UEFA Champions League, hàng ngàn con tim cùng chung nhịp đập với tình yêu bóng đá mãnh liệt đã có một bữa đại tiệc bóng đá “thịnh soạn” tại 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long. Và fan không khỏi phấn khích khi nhận ra chàng trung vệ “đanh đá” nhất của U23 Việt Nam xuất hiện ngay tại khu vực trung tâm, cùng fan tham gia những trò chơi bóng đá thú vị.

Đó là những thử thách đặc biệt tượng trưng cho những kịch tích của những trận bóng lịch sử đã đưa khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước khi sự kiện bắt đầu, tại cả 3 thành phố khán giả còn có cơ hội được giao lưu với những thế hệ cầu thủ nổi tiếng như Cựu danh thủ Hồng Sơn, Đặng Phương Nam; Các cầu thủ Văn Quyết, Đặng Văn Lâm, Nghiêm Xuân Tú; Cùng BLV Anh Ngọc, BLV Quang Huy và các fan bóng đá đặc biệt như Á Hậu Huyền My và MC Tú Linh.

Cựu danh thủ Hồng Sơn giao lưu cùng người hâm mộ và cùng khán giả thưởng thức trận chung kết tại đại tiệc có một không hai của Heineken ở Hà Nội
Cựu danh thủ Hồng Sơn giao lưu cùng người hâm mộ và cùng khán giả thưởng thức trận chung kết tại đại tiệc có một không hai của Heineken ở Hà Nội
Cựu danh thủ cũng đã có màn so tài bi lắc đầy hấp dẫn với người hâm mộ bóng đá tham dự đại tiệc
Cựu danh thủ cũng đã có màn so tài bi lắc đầy hấp dẫn với người hâm mộ bóng đá tham dự đại tiệc

Danh thủ Đặng Phương Nam so tài bi lắc cùng fan tại khu vực trò chơi của đại tiệc ở Hải Phòng
Danh thủ Đặng Phương Nam so tài bi lắc cùng fan tại khu vực trò chơi của đại tiệc ở Hải Phòng

Khoảnh khắc được mong đợi nhất là khi màn hình khổng lồ 500 inches được bật sáng, cùng lúc với tiếng còi vang lên chính thức khai cuộc trận chung kết đỉnh cao. Đây là màn hình thưởng thức bóng đá hoành tráng nhất từ trước đến nay, mang lại trải nghiệm chưa từng có cho người hâm mộ tại 3 thành phố lớn.

Đồng hành trực tiếp cùng người hâm mộ tại bữa đại tiệc bóng đá này là BLV Quang Huy và BLV Anh Ngọc. Lối dẫn dắt tự nhiên và cách bình luận tài tình của 2 BLV bóng đá lão làng này càng tăng nhiệt cho trận đấu. Cùng với đó sự góp mặt của nhiều thế hệ danh thủ Việt như Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Phương Nam, Nguyễn Văn Quyết, Nghiêm Xuân Tú, Đặng Văn Lâm đã thật sự biến đêm chung kết tại 3 thành phố thành đêm hội bóng đá hoàn hảo nhất từ trước đến nay.
Đồng hành trực tiếp cùng người hâm mộ tại bữa đại tiệc bóng đá này là BLV Quang Huy và BLV Anh Ngọc. Lối dẫn dắt tự nhiên và cách bình luận tài tình của 2 BLV bóng đá lão làng này càng tăng nhiệt cho trận đấu. Cùng với đó sự góp mặt của nhiều thế hệ danh thủ Việt như Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Phương Nam, Nguyễn Văn Quyết, Nghiêm Xuân Tú, Đặng Văn Lâm đã thật sự biến đêm chung kết tại 3 thành phố thành đêm hội bóng đá hoàn hảo nhất từ trước đến nay.
Thủ môn Đặng Văn Lâm thử sức cùng màn sút penalty với người hâm mộ tại Hải Phòng
Thủ môn Đặng Văn Lâm thử sức cùng màn sút penalty với người hâm mộ tại Hải Phòng

Không những thế, không khí thưởng thức trận cầu lịch sử này càng nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn sao đình đám làng nhạc Việt như Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Tiên Tiên, Bảo Thy…với những màn trình diễn cuồng nhiệt trên một sân khấu hoành tráng chưa từng có, kết hợp với những màn dàn dựng đấu bóng công phu, kịch tính. Cả 3 “điểm cầu” Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long đều đã có một đêm thật sự bùng nổ!

Hoàng Thùy Linh trình diễn bùng nổ cùng hàng ngàn fan hâm mộ trong đại tiệc bóng đá của Heineken
Hoàng Thùy Linh trình diễn bùng nổ cùng hàng ngàn fan hâm mộ trong đại tiệc bóng đá của Heineken
Bảo Anh bùng nổ cùng hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Hạ Long
Bảo Anh bùng nổ cùng hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Hạ Long
Tại Hải Phòng Bảo Thy cũng góp phần tăng nhiệt cho bầu không khí sôi động đêm đại tiệc bóng đá của Heineken
Tại Hải Phòng Bảo Thy cũng góp phần tăng nhiệt cho bầu không khí sôi động đêm đại tiệc bóng đá của Heineken

Cùng nhìn lại một lần nữa những khoảnh khắc khó quên mà chúng tôi ghi lại được trong khung cảnh cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn tối qua: những nụ cười rạng rỡ, những biểu cảm hồi hộp đến nghẹt thở, và khoảnh khắc hàng ngàn khán giả cùng ăn mừng chiến thắng của đội bóng mà họ yêu thích.

Quả thực, bóng đá cùng những kịch tính có một không hai trên sân cỏ luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt nhất, kết nối triệu trái tim. Đây là điều mà Heineken luôn thấu hiểu, đó cũng chính là cam kết đem lại những trải nghiệm độc nhất cho người hâm mộ mà Heineken vẫn luôn nỗ lực hết mình trong suốt gần 150 năm qua.
Quả thực, bóng đá cùng những kịch tính có một không hai trên sân cỏ luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt nhất, kết nối triệu trái tim. Đây là điều mà Heineken luôn thấu hiểu, đó cũng chính là cam kết đem lại những trải nghiệm độc nhất cho người hâm mộ mà Heineken vẫn luôn nỗ lực hết mình trong suốt gần 150 năm qua.

Hà Anh