1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đương kim vô địch V-League Hà Nội FC bị chia điểm ở Lạch Tray

(Dân trí) - Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC chỉ giành được 1 điểm trước Hải Phòng, trong trận đấu có hai bàn thắng chia đều cho hai đội. Đây là kết quả khiến cả đội chủ nhà và khách đều cảm thấy tiếc nuối bởi họ có nhiều cơ hội nguy hiểm để có thể quyết định trận đấu.

Phải làm khách tại Lạch Tray nhưng Hà Nội FC tự tin sẽ giành trọn 3 điểm khi lực lượng được đánh giá cao hơn nhiều. Sức mạnh của đội chủ nhà chỉ là sự cổ vũ của khán giả, tuy nhiên điều này cũng khó có thể giúp cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có thể giải quyết trận đấu theo cách của mình.


Đông đảo khán giả Hải Phòng đến cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu gặp FC Hà Nội, ảnh: Minh Hoàng

Đông đảo khán giả Hải Phòng đến cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu gặp FC Hà Nội, ảnh: Minh Hoàng

Thực tế đã chứng minh Hà Nội FC luôn là đội chơi ép sân trong khoảng 15 phút đấu trận đấu. Đội chủ nhà bắt đầu có những tình huống phản công sắc sảo khi kiểm soát được tuyến giữa.

Trong trận đấu này, hai ngoại binh Fagan và Gonzalo vẫn chơi khá mờ nhạt do vấp phải sự chăm sóc kỹ lưỡng của hàng thủ hai đội. Những phút cuối hiệp 1, khung thành Hà Nội lung lay dữ dội sau những pha lên bóng bên cánh phải của Fagan và Văn Thắng.

Ngay những phút đầu hiệp 2, Hải Phòng đã có bàn mở tỷ số. Văn Thắng thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, trước khi dứt điểm hạ gụ thủ thành đội khách.

Phải đến lúc này HLV Chu Đình Nghiêm mới tung tiền vệ trẻ Quang Hải vào sân. Ở mùa giải năm nay, không chỉ chơi toả sáng, tuyển thủ U23 Việt Nam còn tỏ ra rất có duyên trong những trận đấu Hà Nội FC gặp bế tắc.


Pha tranh bóng giữa cầu thủ Hải Phòng (trái) và cầu thủ FC Hà Nội (phải)

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Hải Phòng (trái) và cầu thủ FC Hà Nội (phải)

Quyết định tung Quang Hải vào sân của HLV họ Chu là hoàn toàn đúng đắn. Phút 63, hánh Lâm phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Văn Quyết dễ dàng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Những phút cuối cả hai đội đều chơi rất quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận hoà 1-1.

Đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Lợi, Văn Phú, Văn Nhiên, Cảnh Dương , Khánh Lâm, Quốc Trung, Quốc Tuấn, Fagan, Văn Thắng.

Hà Nội FC: Anh Đức, Văn Kiên, Đại Đồng, Alvaro Silva, Ngọc Đức, Văn Quyết, Duy Mạnh, Thái Quý, Hùng Dũng, Thành Lương, Gonzalo.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: V-League 2017