1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Việt Nam nhận định Euro 2012

“Đức và Hà Lan có nhiều cơ hội giành chiến thắng”

(Dân trí) - Đêm nay, bảng đấu được mệnh danh “tử thần” với sự góp mặt của Hà Lan, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Đức chính thức bắt đầu cuộc đua khốc liệt. Theo nhận định của nhiều tuyển thủ, tinh thần Đức và sức mạnh tấn công đặc trưng của người Hà Lan sẽ chiếm ưu thế.

Thủ môn Hồng Sơn: Hà Lan quá mạnh so với Đan Mạch

 

Đội tuyển Hà Lan được xếp vào nhóm ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2012, tôi nghĩ họ tự biết cách tạo ra cho mình những lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng B, nơi được mệnh danh là “bảng tử thần” với sự góp mặt của Đan Mạch, Đức, Đào Nha.
 
Hồng Sơn đánh giá cao sức mạnh của Hà Lan - Ảnh: Gia Hưng
Hồng Sơn đánh giá cao sức mạnh của Hà Lan - Ảnh: Gia Hưng

Trong lúc Đức và Bồ Đào Nha bước vào trận cầu “sinh - tử”, việc được gặp Đan Mạch là cơ hội thuận lợi để “cơn lốc da cam” tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn, trước khi đối đầu với những trận đấu đầy rủi ro gặp Bồ Đào Nha và tuyển Đức. Đan Mạch là đối tuyển luôn có lối đá tấn công tập thể mạnh mẽ, tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng Đan Mạch chưa hội tụ đầy đủ các điều kiện để gây ra khó khăn cho Hà Lan.

 

Xuất hiện ở VCK Euro 2012 với bộ khung gồm nhiều ngôi sao đang tỏa sáng tại các giải đấu lớn là: Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart…Hà Lan xứng đáng là ứng cử viên vô địch cùng Tây Ban Nha và Đức. Sức mạnh tấn công đặc trưng, cùng sự bùng nổ của nhiều cá nhân sẽ mang đến một trận đấu dễ dàng cho “cơn lốc da cam”.

 

Hà Lan và Đan Mạch đều là những đội bóng thi đấu theo trường phái tấn công mạnh mẽ, rất có thể trận đấu sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng. Tỷ số có thể là 3-1 nghiêng về đội bóng mang biệt danh “cơn lốc da cam”.

 

 

Tiền đạo Ngọc Thanh: Bản lĩnh sẽ tạo ra sự khác biệt cho tuyển Đức

 

Vị thế, bề dày lịch sử của Đức và Bồ Đào Nha đã nói lên tất cả tính hấp dẫn của cặp đấu này. Đây chắc chắn sẽ là bữa tiệc bóng đá đẹp mắt, kịch tính và đáng chờ đợi đối với người hâm mộ. Cả 2 đội đều sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc có thể xuay chuyển tình thế lúc khó khăn như: Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller (Đức). C. Ronaldo, Nani (Bồ Đào Nha).

 

Lịch sử các kỳ Euro cho thấy Bồ Đào Nha không phải là đội bóng dễ bị khuất phục, nhưng ở cuộc đối đầu với “xe tăng” Đức diễn ra đêm nay tôi nghĩ rằng người người Đức sẽ chiếm ưu thế và sở hữu nhiều hơn cơ hội giành chiến thắng.
 
Ngọc Thanh đặt cửa chiến thắng cho đội tuyển Đức
Ngọc Thanh "đặt cửa" chiến thắng cho đội tuyển Đức

 

Cơ sở để tôi đặt niềm tin vào đội tuyển Đức là họ đang sở hữu bộ khung đồng đều gồm những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới trải đều khắp sân. C. Ronaldo là cá nhân xuất sắc nhất thế giới, nhưng chỉ riêng nỗ lực của C. Ronaldo rất khó tạo ra nét đột biến cho Bồ Đào Nha khi đối mặt hàng phòng ngự chắc chắn của người Đức.

 

Bên cạnh thế mạnh lực lượng, đội tuyển Đức còn tỏ ra vượt trội hơn Bồ Đào Nha cả về bản lĩnh trận mạc. Thành tích góp mặt liên tiếp ở vòng bán kết, trận chung kết các kỳ World Cup - Euro nói thay tất cả bản lĩnh và sức mạnh của các cầu thủ Đức. Với những gì người Đức đang sở hữu, tôi tin chiến thắng thuộc về “xe tăng” Đức.

 

Trong số các ngôi sao của tuyển Đức, tôi ấn tượng với tiền vệ Thomas Müller, một cầu thủ có lối đá thông minh và khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Nếu vẫn giữ được phong độ như từng thể hiện ở CLB, Thomas Müller sẽ là nhân tố quan trọng mang chiến thắng về cho đội tuyển Đức. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 cho tuyển Đức.

 

Quang Vinh (ghi)