1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Tây Ban Nha: Đọ tài giữa hai nhà vô địch

(Dân trí) - Thay nhau thống trị bóng đá thế giới nhiều năm qua, Đức và Tây Ban Nha sẽ có trận giao hữu trên sân Esprit Arena, Dusseldorf. Đây là cơ hội để cả hai HLV Joachim Loew lẫn Lopetegui thử nghiệm đội hình trước chiến dịch lớn tại World Cup 2018.

*Trận giao hữu Đức-Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân Esprit Arena, Dusseldorf (Đức) vào lúc 2h45 ngày 24/3.

Cùng với Pháp, Brazil, Argentina thì Tây Ban Nha và Đức là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018. Đây là hai nền bóng đá không sở hữu những siêu sao nổi bật như Messi hay C.Ronaldo, nhưng họ có đội hình đồng đều trải đủ ở cả ba tuyến.


Những trận đại chiến Đức-Tây Ban Nha luôn rất căng thẳng và cân bằng

Những trận đại chiến Đức-Tây Ban Nha luôn rất căng thẳng và cân bằng

Sự thống trị của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012 với hai chức vô địch Euro, một lần vô địch World Cup. Khi Tây Ban Nha có dấu hiệu sa sút, thì Đức đã có cơ hội lên ngôi vô địch ở World Cup 2014.

Xét về bề dày lịch sử, Đức được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha khá nhiều. Nhưng trong hai lần lên ngôi ở Euro 2008 lẫn World Cup 2010, Tây Ban Nha đều vượt qua Đức ở chung kết (2008) và bán kết (2010) để lên ngôi vô địch.

Nói một cách tổng thế, Tây Ban Nha chính là khắc tinh của người Đức trong 10 năm qua, điều mà HLV Joachim Loew thừa nhận, Bóng đá Đức nâng tầm lối chơi khoa học đậm chất kỹ thuật, nhưng họ vẫn dưới tầm lối chơi tiqui-taca của người Tây Ban Nha trong giai đoạn đỉnh cao.

Nhưng sau 8 năm kể từ lần hội ngộ ở bán kết World Cup 2010, thì hai đội tuyển có nhiều thay đổi. Đức được đánh giá là đội tuyển hoàn thiện nhất thế giới hiện nay, còn Tây Ban Nha có dấu hiệu sa sút khi hàng loạt ngôi sao như Puyol, Xavi, Xabi Alonso, Villa, Fabregas không còn khoác áo đội tuyển.


Tây Ban Nha đang có sự chuyển gia thế hệ dưới thời HLV Lopetegui

Tây Ban Nha đang có sự chuyển gia thế hệ dưới thời HLV Lopetegui

Tây Ban Nha không còn chơi tuqui-taca quyến rũ với cặp Alonso-Xavi trứ danh, mà họ tập trung nhiều cho sự hiệu quả. Sau thất bại ở Euro 20016, Tây Ban Nha đã chơi xuất sắc ở vòng loại và họ đặt nhiều kỳ vọng cho World Cup 2018, giải đấu được coi là cuối cùng của những siêu sao như Pique, Ramos, Busquets, Iniesta hay Silva.

Cuộc đối đầu với Đức là màn thuốc thử chất lượng để người Tây Ban Nha nhìn lại năng lực của mình. HLV Lopetegui đã gây bất ngờ khi không triệu tập chân sút số 1 Morata, mà ông dành hoàn toàn hai trận giao hữu tháng 3/2018 để trao cơ hội cho Diego Costa và Iago Aspas.

Với việc Thiago, Saul lẫn Busquets đều đáng dính chấn thương, tài năng trẻ Rodrigo sẽ có cơ hội được đá chính ở hàng tiền vệ, bên cạnh hai tiền vệ hàng đầu thế giới lúc này là Iniesta, Koke. Ở hàng thủ, bộ đôi Ramos-Pique lẫn thủ thành De Gea đều là những ngôi sao lớn ở vị trí của mình.

Đội tuyển Đức lúc này đang sở hữu đội hình rất mạnh, dù Klose hay Mario Gomez không còn thi đấu. Werner được trao cơ hội đá trung phòng, phía sau sau anh là những tiền vệ đẳng cấp như Ozil, Kroos, Sane, Kroos, Khedira.


Đức có đầy đủ đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Tây Ban Nha

Đức có đầy đủ đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Tây Ban Nha

Cuộc chiến đêm nay hứa hẹn hẹn nóng bỏng, khi cả hai đội đều sở hữu những tiền vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đặc biệt, cuộc so tài của hai nhạc trưởng Kroos với Iniesta, những người quá hiểu nhau ở các trận Siêu kinh điển Real-Barca, có ý nghĩa quyết định đến trận đấu.

Xét về thực lực, Đức được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhưng họ luôn khớp khi gặp Tây Ban Nha, đội luôn cho thấy bản lĩnh khi gặp địch thủ tầm cỡ. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng danh dự, niềm kiêu hãnh của một “đại gia” sẽ khiến hai đội dốc hết mình cho một chiến thắng tại Esprit Arena.

Đức - Tây Ban Nha: Đọ tài giữa hai nhà vô địch - 4

Thùy Anh