1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Italia: Hơn cả trận giao hữu

(Dân trí)- "Giao hữu" không phải là từ chính xác khi nói về trận đấu giữa Italia và Đức vào đêm thứ tư tới. Hai đối thủ nhiều duyên nợ này đã nhiều lần gặp nhau và cả 2 đội đều muốn chứng tỏ khả năng của mình trước khi VCK bắt đầu, cũng như thanh toán những món nợ cũ.

Trong lịch sử, đã rất nhiều lần 2 ông lớn này gặp nhau, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là trận bán kết tại World Cup Mexico 1970, trong trận đấu đó,  đội Azzurri đã vượt qua cỗ xe tăng Đức với tỷ số 4-3 và những phút đá bù giờ.

12 năm sau, tại World Cup 1982 tổ chức tại Tây Ban Nha, Italia cũng vượt qua đối thủ Tây Đức với tỷ số 3-1. Tất nhiên trận đấu trên sân Franchi tại Florence, cả 2 HLV đều không muốn phải chịu một thất bại, làm nản lòng cầu thủ khi mà VCK World Cup diễn ra 3 tháng nữa.

Trận đấu giữa Italia và Đức luôn diễn ra đầy quyết liệt, hai nhà chiến thuật này sẽ phải trổ hết tài năng của mình trong trận đấu trí cam go này.

Với chấn thương ở mắt cá chân, Italia ra sân lần này mà thiếu cầu thủ kiến tạo lối chơi Francesco Totti. Như vậy ông Lippi không thể tung ra sân đội hình 4-4-2 quen thuộc mà sẽ tung ra sân với đội hình 4-3-3.

Không có Totti, Italia vẫn ra sân với đầy tự tin. Thực sự đội trưởng Roma này chỉ chơi có 7 trận trong số 19 trận mà HLV Lippi cầm quân. Và dù không có Totti, đội Azzurri vẫn chơi tốt. Và Christian Vieri đã từng phát biểu "Italia là đội duy nhất có thể đánh bại Brazil".

Không có sự trợ giúp từ phía sau của Totti, ông Lippi buộc phải tung ra 3 tiền đạo vốn là tay săn bàn hàng đầu của các CLB lớn là Alberto Gilardino, Luca Toni và Alessandro Del Piero.

Kể từ sau chiến thắng trước Anh tại sân Wembley vào năm 2000, đã 6 năm rồi, Đức chưa hề giành bất cứ một chiến thắng nào trong các trận giao hữu đối với những đội bóng thuộc hàng top của thế giới.

Tuy vậy, ĐT Đức hiện nay đang bị che phủ bởi bóng đen chia rẽ, đó là mối quan hệ không mấy tốt đẹp và luôn chỉ trích lẫn nhau giữa HLV Klinsmann và hậu vệ kỳ cựu Christian Woerns. Chàng hậu vệ 33 tuổi này không có tên trong kế hoạch của HLV Klinsmann và đã chỉ trích HLV này là "chuyên quyền và không trung thực".

HLV Klinsmann nói "Chúng tôi hướng tới tương lai và sẽ hoàn tàn tập trung để chuẩn bị cho World Cup. Đây là những cầu thủ nhà nghề và họ biết phải làm gì".

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon- Oddo, Nesta, Cannavaro, Grosso-Camoranesi, Pirlo, De Rossi- Gilardino, Toni, Del Piero

Đức: Lehmann- Friedrich, Lahm, Mertesacker, Huth- Ballack, Frings, Deisler, Schneider- Klose, Podolski.

Trọng tài: Iturralde Gonzales (Tây Ban Nha)

Thu Hương