1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức Chinh: Niềm hy vọng của hàng công U19 Việt Nam

(Dân trí) - Bị chê là “chân gỗ” ở vòng bảng, nhưng tiền đạo số 1 tuyển U19 Việt Nam đã tìm lại được phong độ ở vòng bán kết, với cú hat-trick vào lưới U19 Lào. Chắc chắn trong trận chung kết với U19 Thái Lan tối nay, Đức Chinh sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U19 Việt Nam.

Ở trận bán kết, tiền đạo mang áo số 4 của U19 Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc khi lập hat-trick giúp đội nhà đánh bại U19 Lào. Trước đó, Đức Chinh đã trải qua gần 200 phút “tịt ngòi”. Thậm chí anh còn bị chê là “chân gỗ”, khi có hàng tá cơ hội trong trận đấu với U19 Malaysia nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương.

 

Đức Chinh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á
Đức Chinh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á

 

Còn tại vòng bảng, ở 2 trận đấu đầu tiên của Việt Nam tại vòng bảng (gặp Đông Timor và Malaysia), Đức Chinh được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp đá trọn vẹn 180 phút ở vị trí tiền đạo. Nhưng ở cả 2 trận đó, những gì khán giả nhớ đến Đức Chinh chỉ là những tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Chính HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất sốt ruột với sự vô duyên của Đức Chinh. U19 Việt Nam muốn giành ngôi vô địch, phải giải quyết được khâu ghi bàn và Đức Chinh chính là niềm hy vọng lớn nhất.

Vì thế mà ở trận đấu với U19 Singapore tại vòng bảng, khi U19 Việt Nam được hưởng quả đá phạt penalty, HLV Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức trao cho Đức Chinh thực hiện pha đá phạt 11m. Bàn thắng đầu tiên của Đức Chinh tại giải đã giúp anh dần cởi bỏ được gánh nặng tâm lý.

Đức Chinh nâng tỷ số lên 2-0 trước U19 Lào

 

Ở trận gặp U19 Myanmar, Đức Chinh tiếp tục có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam, trước khi tỏa sáng với 3 bàn thắng ghi vào lưới U19 Lào ở bán kết.

Thực tế, chuyên môn của Đức Chinh được đánh giá rất cao, nhưng có vẻ cầu thủ này không có duyên ở giải năm nay, cụ thể là trước trận gặp U19 Lào. Tuy nhiên, khi Đức Chinh đã vượt qua được chính mình, thì anh thực sự là một mũi nhọn nguy hiểm, trở thành mối đe dọa với hàng thủ U19 Thái Lan trong trận chung kết tối nay.

Chứng kiến sự tiến bộ của Đức Chinh, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành lời khen ngợi tới học trò của mình: ““Những trận trước Đức Chinh vô duyên một cách khó hiểu. Tuy nhiên, ở trận gặp U19 Lào tiền đạo này đã toả sáng. Đức Chinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn”.

Đức Chinh ghi bàn thứ hai, U19 Việt Nam dẫn Lào 3-0

 

Màn thăng hoa này đưa anh vươn lên song hành cùng Worachit Kanitsribampen của Thái Lan ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi Vua phá lưới. Nếu tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết, Đức Chinh không chỉ giúp U19 Việt Nam giành ngôi vô địch, mà còn giành giải thưởng cá nhân cho riêng mình là danh hiệu Vua phá lưới.

Ngô Linh