1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Anh: Khó cho “Tam sư”

(Dân trí) - Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu, tuy nhiên việc phải thi đấu trên sân khách với một lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khiến tuyển Anh khó có cơ hội thắng Đức. Thậm chí Gareth Southgate hoàn toàn có thể phải nhận trận thua đầu tiên kể từ khi nắm tuyển Anh.

*2h35, 23/3/2017, SVĐ Signal Iduna Park, giao hữu quốc tế

Tuyển Anh đang có giai đoạn hạnh phúc cùng huấn luyện viên tạm quyền Gareth Southgate (hai thắng, hai hòa), chuỗi trận thành công ở vòng loại World Cup giúp vị chiến lược gia trẻ người Anh có được sự tin tưởng từ FA để trao cho ông một bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, việc chọn Đức là đối thủ giao hữu đang khiến Southgate phải lo lắng, bởi có khả năng ông sẽ nhận trận thua đầu tiên kể từ khi nắm quyền chỉ đạo “Tam sư”.

Đội bóng của xứ sương mù gặp đủ mọi bất lợi trong trận đấu này. Trước hết họ phải hành quân tới Đức để thi đấu trên sân đối phương, đa phần người hâm mộ có mặt ở Signal Iduna Park vào rạng sáng mai sẽ cổ vũ cho “Cỗ xe tăng” và đó là bất lợi đầu tiên với “Tam sư”. Mặc dù Đức thua Anh ba trận gần nhất trên sân nhà, nhưng đội bóng này lại đang thi đấu quá ấn tượng ở Dortmund, thắng 15/18 trận gần nhất (thua 1 trận ở Wolrd Cup 2006)


Sterling chưa chắc có thể thi đấu trong trận Anh gặp Đức

Sterling chưa chắc có thể thi đấu trong trận Anh gặp Đức

Mặc dù Đức không còn nhiều cầu thủ ưu tú từng cùng đội bóng này vô địch World Cup 2014, nhưng xét về chất lượng đội hình, Đức vẫn đang cao hơn Anh. Thực sự đội bóng xứ sương mù đang thiếu hẳn những cá nhân kiệt xuất và giờ đây họ còn khó khăn hơn nữa khi thiếu vắng đi rất nhiều cầu thủ quan trọng trongn lần tập trung này. Wayne Rooney, Harry Kane và Daniel Sturridge đều vắng mặt vì gặp chấn thương. Theo thông tin mới nhất, Phil Jones, tân binh Michail Antonio cũng dính chấn thương nên đã rời đội.

Khả năng ra sân của Raheem Sterling còn để ngỏ do cầu thủ này vắng mặt ở buổi tập hôm qua. Quá nhiều sự thiếu vắng khiến cho hàng công của tuyển Anh giờ sẽ trông chờ vào Jermain Defoe, Jamie Vardy hay Marcus Rashford. Quả thật, họ đều chưa phải những người có thể đem lại sự tin tưởng cho hàng công của tuyển Anh. Với việc vắng mặt Rooney, Gary Cahill sẽ được bổ nhiệm đeo băng đội trưởng của “Tam sư”.

“Chúng tôi đang ở vào tình trạng không có được đầy đủ các cầu thủ trên sân cho tới tận hôm nay và các bạn cũng đã thấy các cầu thủ tập luyện như thế nào. (Các cầu thủ tập trung) muộn hơn một chút so với những gì tôi trông đợi, nhưng bản chất tự nhiên của mọi việc là như vậy”, Southgate phát biểu trước trận đấu.

Việc sử dụng Cahill ở trận đấu này hẳn cũng không phải điều dễ chịu với Southgate. Trong trận gặp Lithuania vào cuối tuần này, hậu vệ đang thuộc biên chế CLB Chelsea sẽ bị treo giò. Dù đối thủ không mạnh, nhưng Southgate cần thử nghiệm một cặp trung vệ mới, tốt nhất. Nhưng giờ trong tay ông không có nhiều cầu thủ tốt do chấn thương.


HLV Loew ôm Podolski trong buổi họp báo trước trận

HLV Loew ôm Podolski trong buổi họp báo trước trận

Mesut Ozil, Julian Draxler, Mario Gomez và Manuel Neuer sẽ không thể tham dự trận đấu gặp Anh do chấn thương, nhưng trong tay Joachim Loew còn rất nhiều anh tài khác. Với việc ra sân đêm nay, Lucas Podolski sẽ có trận 130 cho đội tuyển quốc gia. Trong 129 trận trước đây, cầu thủ gốc Ba Lan ghi được 48 bàn thắng. Sở dĩ cầu thủ đang thi đấu cho Galatasaray chắc chắn sẽ thi đấu bởi đây là trận đấu để chia tay anh trong màu áo tuyển quốc gia, thực tế thì sau Euro 2016, Poldi đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Đức - Anh: Khó cho “Tam sư” - 3

Podolski năm nay 31 tuổi, anh sẽ gia nhập Vissel Kobe, đội bóng của Nhật Bản vào tháng 5 tới đây sau khi kết thúc mùa giải và hợp đồng với Galatasaray.

Đức chưa bao giờ thua liên tiếp trước đội tuyển Anh kể từ khi thua 7 trận liên tiếp) giữa năm 1935 tới năm 1966). (Trong 5 trận đấu từ năm 1954 và 1966 là đội tuyển Tây Đức).

Anh bị Đức dẫn trước 2-0 nhưng ngược dòng giành 3-2 tại Berlin vào tháng 3 năm 2016. Jamie Vardy và Eric Dier đều ghi được bàn thắng đầu tiên của họ cho tuyển quốc gia trong trận đấu kể trên.

Đức chỉ có hai cú sút trúng cầu môn trong trận đấu nói trên và cả hai đều trở thành bàn thắng.

Đức thua trận 3 trận gần đây trước Anh trên sân nhà 1-5 vào năm 2001, 1-2 năm 2008 và 2-3 năm 2016. Mỗi chiến thắng của Anh đều nhờ các huấn luyện khác nhau (Eriksson, Capello, Hodgson) .

Anh thất bại trong việc giữ sạch lưới trong 7 trận đối đầu với Đức gần nhất

Đức chỉ thua một trong 18 trận đấu họ thi đấu ở Dortmund, đó là trận thua trước Italia tại World Cup 2006 (thắng 15, hòa 2).

Đội bóng của Joachim Low đang có 558 phút không để thủng lưới tại đấu trường quốc tế. Antoine Griezmann là cầu thủ cuối cùng ghi bàn vào lưới họ (ở Euro 2016).

Anh cũng chỉ thất bại một trong số 16 gần nhất, họ thua trước Tây Ban Nha vào tháng 11 năm 2015 (thắng 9 hòa 6).

Adam Lallana ghi bàn trong ba trận đấu quốc tế gần nhất được ra sân.

Jermain Defoe lần gần nhất xuất hiện ở tuyển quốc gia là trận đấu gặp Chile vào tháng 6 năm 2013.

Phù Sa