1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức 2-0 Bắc Ailen: Nhanh, gọn và… khủng khiếp

(Dân trí) - Đội tuyển Đức tiếp tục cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình với chiến thắng 2-0 trước Bắc Ailen. Trong đó, người Đức chỉ cần 17 phút để giải quyết trận đấu.

Trước trận đấu này, người ta đã đặt câu hỏi rằng liệu chăng đội hình không tiền đạo của đội tuyển Đức có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Bắc Ailen hay không?

Đức dễ dàng vượt qua Bắc Ailen
Đức dễ dàng vượt qua Bắc Ailen

Cuối cùng, tất cả đã có câu trả lời. Trong ngày thăng hoa, đội tuyển Đức đã “nung chảy” Bắc Ailen. Họ chỉ mất 17 phút để giải quyết trận đấu khi ghi tới 2 bàn thắng vào lưới thủ thành McGovern và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 chung cuộc.

Đáng nể hơn, đội tuyển Đức đã giành trọn 3 chiến thắng và chưa để thủng lưới ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Chẳng bất ngờ khi đoàn quân của HLV J.Low sẽ giành vé trực tiếp sang Nga.

Bước vào trận đấu này, HLV J.Low vẫn sử dụng sơ đồ không tiền đạo với Mario Gotze đá cao nhất trên hàng công. Chơi phía sau cầu thủ này vẫn là bộ ba Draxler, Mesut Ozil và Muller.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức dâng lên mạnh mẽ hòng bóp nghẹt đối thủ. Họ chỉ mất đúng 13 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Từ ngoài vòng cấm, Draxler tung ra cú sút khó chịu, hạ gục thủ thành McGovern.

Đức chỉ cần 17 phút để ghi 2 bàn thắng
Đức chỉ cần 17 phút để ghi 2 bàn thắng

Bàn thắng sớm như “nút thắt được cởi”. Khi ấy, lối chơi phòng ngự dày đặc của Bắc Ailen không làm người Đức đau đầu tìm cách hóa giải. Chỉ phút 4 phút, Sami Khedira đã giúp đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước 2-0 sau cú đánh đầu cận thành.

Dù để thua 2 bàn nhưng Bắc Ailen vẫn không thể vùng lên. Ngược lại, đội tuyển Đức vẫn gây sức ép lớn. Phút 38, Draxler đã đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.

Sang hiệp 2, HLV J.Low chủ động rút Mesut Ozil rồi Boateng rời sân để giữ sức. Đội tuyển Đức vẫn ép sân toàn diện. Đáng tiếc, họ thiếu chân sút đẳng cấp để có thể kết thúc hoàn hảo hơn những cơ hội.

Bởi lẽ đó, dù tung ra tới 27 cú dứt điểm nhưng đội tuyển Đức chỉ có 2 bàn thắng ở trận đấu này. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Die Mannschaft.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ĐỨC: Neuer – Kimmich, Boateng (Mustafi 69’), Hummels, Hector (Volland 81’), Khedira, Kroos, Draxler, Ozil (Gundogan 46’), Muller, Gotze.

BẮC AILEN: McGovern – Ferguson, McAuley, J.Evans, Hodson, A.Hughes, S.Davis, C.Evans, Norwood (McNair 73’), J.Ward (McGinn 61’), Magenis (Lafferty 76’).

H.Long