1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dự án trung tâm TDTT bỏ hoang chục năm, biến thành nơi chứa… ống cống

(Dân trí) - Dự án khu Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Ninh Bình được triển khai xây dựng cách đây hơn chục năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Công trình hàng chục tỷ đồng này bỏ hoang ngay giữa thành phố nhiều năm qua, hiện đang biến thành nơi chứa… ống cống.

Dự án trung tâm TDTT Ninh Bình biến thành nơi chứa... ống cống

Dự án xây dựng khu Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2001, giao Sở Thể dục - Thể thao (nay và Sở VH-TT&DL) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu Xuân Thành (nay là Tập đoàn Xuân Thành). Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2003, ngay trước sân vận động Ninh Bình, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.
Dự án xây dựng khu Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2001, giao Sở Thể dục - Thể thao (nay và Sở VH-TT&DL) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu Xuân Thành (nay là Tập đoàn Xuân Thành). Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2003, ngay trước sân vận động Ninh Bình, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.
Công trình được xây dựng trên diện tích đất hàng nghìn mét vuông, thu hồi từ đất ruộng, thổ cư của người dân. Hơn chục năm xây dựng, hiện dự án này vẫn chưa hoàn thành, bị bỏ hoang nhiều năm ngay giữa trung tâm thành phố Ninh Bình.
Công trình được xây dựng trên diện tích đất hàng nghìn mét vuông, thu hồi từ đất ruộng, thổ cư của người dân. Hơn chục năm xây dựng, hiện dự án này vẫn chưa hoàn thành, bị bỏ hoang nhiều năm ngay giữa trung tâm thành phố Ninh Bình.
Trên diện tích đất xây dựng dự án khu Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Bình được chia thành khu xây dựng Bể bơi và khu Trung tâm thể thao Ninh Bình. Theo báo báo của chủ đầu tư, đến tháng 3 năm 2008, tổng số vốn đã cấp xây dựng khu bể bơi mới chỉ có 1,2 tỷ đồng.
Trên diện tích đất xây dựng dự án khu Trung tâm TDTT tỉnh Ninh Bình được chia thành khu xây dựng Bể bơi và khu Trung tâm thể thao Ninh Bình. Theo báo báo của chủ đầu tư, đến tháng 3 năm 2008, tổng số vốn đã cấp xây dựng khu bể bơi mới chỉ có 1,2 tỷ đồng.
Nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành của dự án bể bơi hiện đã lên đến hơn 13,4 tỷ đồng. Số tiền hơn chục tỷ đồng đầu tư vào xây dựng bể bơi này, đơn vị thi công đã thực hiện đóng cọc móng rồi xây dựng móng bể bơi và móng khán đài.
Nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành của dự án bể bơi hiện đã lên đến hơn 13,4 tỷ đồng. Số tiền hơn chục tỷ đồng đầu tư vào xây dựng bể bơi này, đơn vị thi công đã thực hiện đóng cọc móng rồi xây dựng móng bể bơi và móng khán đài.
Do thiếu vốn nên dự án xây dựng bể bơi phải ngừng thi công rồi bỏ hoang chục năm qua. Sau nhiều năm không được xây dựng trở lại, cũng như không được bảo dưỡng nên móng bể bơi hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Cả bể bơi rộng hơn 1.000m2 bị rêu mốc, cỏ dại phủ đầy, các thanh sắt cốt bên trong bị hoen rỉ nhiều nơi.
Do thiếu vốn nên dự án xây dựng bể bơi phải ngừng thi công rồi bỏ hoang chục năm qua. Sau nhiều năm không được xây dựng trở lại, cũng như không được bảo dưỡng nên móng bể bơi hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Cả bể bơi rộng hơn 1.000m2 bị rêu mốc, cỏ dại phủ đầy, các thanh sắt cốt bên trong bị hoen rỉ nhiều nơi.
Móng của bể bơi được làm hơn chục tỷ đồng hiện đang bị biến thành sân chứa ống cống thoát nước. Hàng chục ống được đặt lên trên bề mặt khiến nhiều mảng bê tông đang bị lún xuống, hư hỏng nhiều nơi.
Móng của bể bơi được làm hơn chục tỷ đồng hiện đang bị biến thành sân chứa ống cống thoát nước. Hàng chục ống được đặt lên trên bề mặt khiến nhiều mảng bê tông đang bị lún xuống, hư hỏng nhiều nơi.
Ghi nhận của PV Dân trí, có những ống cống cỡ lớn, nặng hàng trăm kilôgam được đặt ngay trên móng bể bơi, biến nơi đây thành bãi tập kết ống cống thoát nước lớn nhất thành phố Ninh Bình.
Ghi nhận của PV Dân trí, có những ống cống cỡ lớn, nặng hàng trăm kilôgam được đặt ngay trên móng bể bơi, biến nơi đây thành bãi tập kết ống cống thoát nước lớn nhất thành phố Ninh Bình.
Cây dại, rác thải vương vãi khắp nơi trên móng bể bơi. Công trình tiền tỷ này do nhiều năm bị bỏ hoang nên không có ai nhòm ngó tới.
Cây dại, rác thải vương vãi khắp nơi trên móng bể bơi. Công trình tiền tỷ này do nhiều năm bị bỏ hoang nên không có ai nhòm ngó tới.
Từng hàng ống cống chất cao, dài ngay trên nền móng của bể bơi.
Từng hàng ống cống chất cao, dài ngay trên nền móng của bể bơi.
Do bị bỏ hoang nên tại khu vực phía Bắc của móng bể bơi nước mưa đọng lại thành vũng lớn, có đầy rêu mốc mảng bám rất ô nhiễm, bên trên cỏ dại mọc um tùm, gạch đá vương vãi khắp nơi.
Do bị bỏ hoang nên tại khu vực phía Bắc của móng bể bơi nước mưa đọng lại thành vũng lớn, có đầy rêu mốc mảng bám rất ô nhiễm, bên trên cỏ dại mọc um tùm, gạch đá vương vãi khắp nơi.
Ngay sát móng bể bơi và móng khán đài là hàng dài những thanh sắt không được bọc, che đậy lại để trơ trọi, lộ thiên rất nguy hiểm.
Ngay sát móng bể bơi và móng khán đài là hàng dài những thanh sắt không được bọc, che đậy lại để trơ trọi, lộ thiên rất nguy hiểm.
Tại khu trung tâm thể thao cũng trong tình cảnh bị bỏ hoang tương tự. Từ khi được phê duyệt, dự án này mới chỉ thực hiện được một số việc như đền bù giải phóng mặt bằng, đo vẽ quy hoạch mặt bằng... Để ngăn người dân vào khu vực này, doanh nghiệp sản xuất ống cống bên trong đã cho đặt hàng rào bằng nhiều ống cống ngay bên đường Cát Linh.
Tại khu trung tâm thể thao cũng trong tình cảnh bị bỏ hoang tương tự. Từ khi được phê duyệt, dự án này mới chỉ thực hiện được một số việc như đền bù giải phóng mặt bằng, đo vẽ quy hoạch mặt bằng... Để ngăn người dân vào khu vực này, doanh nghiệp sản xuất ống cống bên trong đã cho đặt hàng rào bằng nhiều ống cống ngay bên đường Cát Linh.
Phía bên trong, ống cống thoát nước được chất đầy thành từng hàng cao và dài. Nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết, trước kia Tập đoàn Xuân Thành cho sản xuất ống cống ngay tại đây, do gây ồn ào và ô nhiễm, khi có ý kiến kiến nghị nên đơn vị này đã dừng sản xuất, chỉ sử dụng nơi đây là bãi tập kết ống cống.
Phía bên trong, ống cống thoát nước được chất đầy thành từng hàng cao và dài. Nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết, trước kia Tập đoàn Xuân Thành cho sản xuất ống cống ngay tại đây, do gây ồn ào và ô nhiễm, khi có ý kiến kiến nghị nên đơn vị này đã dừng sản xuất, chỉ sử dụng nơi đây là bãi tập kết ống cống.
Ngoài ống cống, Tập đoàn Xuân Thành còn tập kết cả cọc bê tông ngay tại bãi đất xây dựng khu trung tâm thể thao. Những cọc bê tông này đặt ngay sau trường cấp 1 và cấp 2 của phường Tân Thành, mỗi khi có xe ra vào chở vật liệu lại gây ồn ào đến các cháu học sinh học tập trong trường.
Ngoài ống cống, Tập đoàn Xuân Thành còn tập kết cả cọc bê tông ngay tại bãi đất xây dựng khu trung tâm thể thao. Những cọc bê tông này đặt ngay sau trường cấp 1 và cấp 2 của phường Tân Thành, mỗi khi có xe ra vào chở vật liệu lại gây ồn ào đến các cháu học sinh học tập trong trường.
Gần đây, người dân phường Tân Thành, TP.Ninh Bình có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình nếu không thực hiện dự án thì để lại một phần quỹ đất cho người dân làm sân văn hóa cho các Thanh thiếu nhi của phường có chỗ vui chơi thể thao, bên cạnh đó để xây dựng chợ có nơi buôn bán.
Gần đây, người dân phường Tân Thành, TP.Ninh Bình có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình nếu không thực hiện dự án thì để lại một phần quỹ đất cho người dân làm sân văn hóa cho các Thanh thiếu nhi của phường có chỗ vui chơi thể thao, bên cạnh đó để xây dựng chợ có nơi buôn bán.
Ý kiến của người dân đã không được chấp nhận, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án xây dựng khu Trung tâm TDTT của tỉnh sẽ vẫn tiếp tục triển khai xây dựng.
Ý kiến của người dân đã không được chấp nhận, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án xây dựng khu Trung tâm TDTT của tỉnh sẽ vẫn tiếp tục triển khai xây dựng.
Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ Sở VH-TT&DL thành TP.Ninh Bình để tiếp tục hoàn thành dự án. UBND thành phố Ninh Bình sẽ lấy nguồn vốn từ đấu giá giá trị sử dụng đất và xã hội hóa. Từ khi tỉnh Ninh Bình có ý kiến trả lời người dân phường Tân Thành đến nay, dự án vẫn chưa được khởi động xây dựng lại.
Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ Sở VH-TT&DL thành TP.Ninh Bình để tiếp tục hoàn thành dự án. UBND thành phố Ninh Bình sẽ lấy nguồn vốn từ đấu giá giá trị sử dụng đất và xã hội hóa. Từ khi tỉnh Ninh Bình có ý kiến trả lời người dân phường Tân Thành đến nay, dự án vẫn chưa được khởi động xây dựng lại.
Kế hoạch là thế, nhưng chưa đến bao giờ khu Trung tâm TDTT này của tỉnh Ninh Bình mới hoàn thiện và đưa và sử dụng. Công trình hàng chục tỷ đồng này đã bỏ hoang nhiều năm qua khiến người dân sống gần khu vực gặp không ít những hệ lụy có liên quan.
Kế hoạch là thế, nhưng chưa đến bao giờ khu Trung tâm TDTT này của tỉnh Ninh Bình mới hoàn thiện và đưa và sử dụng. Công trình hàng chục tỷ đồng này đã bỏ hoang nhiều năm qua khiến người dân sống gần khu vực gặp không ít những hệ lụy có liên quan.

Thái Bá