1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận giao hữu gặp Trung Quốc

(Dân trí) - Hôm nay (5/6), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên dưới “triều đại” thầy nội trên sân Mỹ Đình. Trước giờ di chuyển đi Trung Quốc, HLV Phan Thanh Hùng và học trò đều tin tưởng sẽ gặt hái được kết quả khả quan, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế gặp Trung Quốc (8/6) và Hồng Kông - Trung Quốc (10/6), hậu vệ phải Huỳnh Quang Thanh (B. Bình Dương) được đồng đội tín nhiệm bầu vào vị trí đội trưởng tại buổi họp nội bộ tối 4/6. Vị trí đội phó được trao cho 2 ngôi sao thuộc biên chế CLBBĐ Hà Nội là Công Vinh và Thành Lương.

Sáng nay, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã hối hả bước vào tập luyện tìm ra bộ khung, cùng lối đá phù hợp nhất cho trận giao hữu gặp chủ nhà Trung Quốc tại TP Vũ Hán. Ngoại trừ chấn thương bất ngờ của Hồng Sơn, những cầu thủ còn lại đều không gặp phải vấn đề về sức khỏe nên việc triển khai ý đồ chiến thuật của BHL diễn ra khá thuận lợi.
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao nỗ lực của học trò - Ảnh: Gia Hưng
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao nỗ lực của học trò - Ảnh: Gia Hưng

Do không có nhiều thời gian thử nghiệm, vị “thuyền trưởng” người Đà Nẵng quyết định cho các tuyển thủ vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 từng được sử dụng nhuần nhuyễn dưới thời HLV Calisto và Falko Goetz. Đánh giá về buổi tập đầu tiên, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất hài lòng về tinh thần tập luyện của cả đội:

Các cầu thủ vừa phải trải qua những trận đấu căng thẳng trong màu áo CLB, nhưng tất cả đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt yêu cầu BHL đưa ra cho buổi tập đầu tiên. Những cầu thủ mới góp mặt trong đợt tập trung cũng đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của BHL.

2 trận đấu giao hữu gặp Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Việt Nam. Thông qua các trận đấu, BHL sẽ xác định ra những điểm mạnh và hạn chế cần hoàn thiện để chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup diễn ra cuối năm. ĐT Việt Nam có sở trường ở những pha phối hợp tấn công quãng ngắn, dựa trên trình độ kỹ thuật cá nhân nên chúng tôi sẽ phải phát huy tối đa thế mạnh này ”.
Phước Vĩnh (4) hòa nhập rất nhanh cùng các đồng đội - Ảnh: Thục Linh
Phước Vĩnh (4) hòa nhập rất nhanh cùng các đồng đội - Ảnh: Thục Linh

Ở lần đầu trở lại, cặp trung vệ Bật Hiếu - Phước Vĩnh tỏ ra hòa nhập rất nhanh với các đồng đội. Với chuỗi phong độ ổn định đã thể hiện trên sân chơi V-League, nhiều khả năng HLV Phan Thanh Hùng sẽ điền tên Phước Vĩnh - Bật Hiếu vào đội hình xuất phát khi thi đấu với Trung Quốc.

Trước khi ĐT Việt Nam bước vào loạt trận giao hữu, lãnh đạo VFF và Tổng cục TDTT đã xuống sân Mỹ Đình động viên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Phát biểu trên sân tập, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “2 trận giao hữu sắp tới có vai trò rất quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới cho bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy nội. Khi đã khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, tôi mong rằng tất cả sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự tổ quốc...”.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ động viên tinh thần đội tuyển trước giờ lên đường - Ảnh: Thục Linh
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ động viên tinh thần đội tuyển trước giờ lên đường - Ảnh: Thục Linh

Thay mặt cho các đồng đội, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh cam kết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, nỗ lực giành thành tích cao nhất trong các trận giao hữu gặp Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc), đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.

Chiều nay, ĐT Việt Nam sẽ hoàn tất quá trình định hình bộ khung và chiến thuật. Sáng mai (6/6), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng di chuyển đi TP Vũ Hán để làm quen với điều kiện thi đấu. Dự kiến, tuyển Việt Nam được nước chủ nhà bố trí 2 buổi tập trước khi bước vào thi đấu.

Theo lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, sau những trận giao hữu trên đất khách, VFF sẽ liên hệ để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thêm ít nhất 2 trận giao hữu quốc tế trên sân nhà trong thời gian tới.

Quang Vinh