1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Tây Ban Nha được treo thưởng cao nhất World Cup

(Dân trí) - Nếu giành chiến thắng tại World Cup 2010 này, mỗi cầu thủ TBN sẽ được nhận số tiền thưởng 600.000 euro. Đây chính là mức thưởng cao nhất mà không một đội bóng nào trong số 31 đội tham dự còn lại có được.

 

Tại mỗi giải đấu lớn, ngoài tinh thần dân tộc, vì màu cờ sắc áo, tiền thưởng luôn là một yếu tố quan trọng khích lệ các cầu thủ. Và để kích thích tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ tại World Cup lần này, LĐBĐ Tây Ban Nha đang chứng tỏ họ sẵn sàng chi đậm để có được vinh quang.
 
 
ĐT Tây Ban Nha được treo thưởng cao nhất World Cup - 1

Nếu chiến thắng ĐT TBN sẽ được cả “núi” tiền thưởng

Theo tờ Marca, mỗi tuyển thủ xứ đấu bò sẽ được nhận đến 600.000 euro nếu họ có thể chiến thắng trong trận Chung kết. Cho đến lúc này đây có thể nói là một con số hàng “khủng” bởi nếu nhìn sang các đội bóng khác, chẳng ai có thể cạnh tranh với người TBN.

 

“Máu chiến” bậc nhất như Argentina hay ĐT Anh cũng chỉ lần lượt đề ra mức thưởng 510.000 euro và 475.000 euro. Còn với nhà ĐKVĐ Italia, nếu bảo vệ thành công cúp vàng họ chỉ có được chưa đến một nửa số tiền mà thầy trò Del Bosque có được, 240.000 euro. Với ĐT Brazil, tình hình còn “thảm” hơn khi con số cam kết chỉ dừng lại ở 180.000 euro.

 

Khá khẩm hơn chút xíu, Pháp và Đức hứa thưởng cho các tuyển thủ của mình lần lượt 390.000 euro và 250.000 euro. Dù vậy thì với đội bóng của HLV Joachim Loew họ đã hứa sẽ tặng phần lớn số tiền này (nếu được nhận) vào quỹ từ thiện mang tên thủ môn xấu số Robert Enke.

 

Qua những so sánh trên có thể thấy người TBN đang khát khao chiến thắng như thế nào. Ngoài ra, số tiền mà mỗi cầu thủ nhận được cho từng giai đoạn của giải cũng ngất ngưởng. Chỉ cần lọt vào Tứ kết, mỗi người sẽ có 60.000 euro. Nếu tiếp tục chiến thắng và có mặt ở Bán kết, tiền thưởng sẽ tăng gấp rưỡi lên 90.000 euro. Trong trường hợp đi đến được trận đấu cuối của giải, họ sẽ nhận tiếp 120.000 euro/người.

 

Dù vậy thì với giới phê bình, mức thưởng kể trên là “vung tay quá trán” nhất là trong bối cảnh nước này đang vật lộn với khủng hoảng nợ công. Giả sử cúp vàng được đem về TBN, Chính phủ sẽ phải chi ra hơn 20 triệu euro cho 23 tuyển thủ, một con số quá lớn. Nhưng theo lập luận của LĐBĐ nước này thì chỉ có 6% số tiền trên được lấy từ ngân sách Nhà nước, còn lại là tiền thưởng từ các nhà tài trợ.

 

Hoàng Tùng