1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đốt pháo sáng sân nhà, CLB Hải Phòng nhận án phạt nặng

(Dân trí) - Theo quyết định số 288/QĐ-LĐBĐVN, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt BTC trận đấu của CLB Hải Phòng 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong SVĐ trong trận đấu giữa hai CLB Hải Phòng và SL Nghệ An tại vòng 17 V-League trên SVĐ Lạch Tray.

Trận đấu này, Hải Phòng bị SL Nghệ An dẫn trước 3-0 và chỉ có 2 bàn gỡ trong khoảng 10 phút cuối cùng nhờ công của Stevens và Lê Phạm Thành Long.

Việc sân Lạch Tray xuất hiện pháo sáng hiếm khi gặp, bởi các CĐV chủ yếu chỉ đốt pháo sáng sân khách để tránh án phạt cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, trước việc Hải Phòng chơi thiếu tích cực, nhiều cầu thủ không có tinh thần thi đấu, một số CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng trên sân, khiến CLB nhận án phạt nặng từ VFF. Án phạt 70 triệu đồng được cho là một trong những án kỷ luật nặng nhất trong lịch sử V-League do pháo sáng.

Năm 2017, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 14 trên SVĐ Mỹ Đình. Hà Nội FC nhận án phạt 50 triệu đồng còn CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân khách.

Bóng đá Việt Nam cũng từng nhận trái đắng trên sân chơi quốc tế do CĐV đốt pháo sáng. Năm 2017, AFC phạt VFF 15.000 USD do CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong chuyến làm khách trước Campuchia trên SVĐ Olympic vào tháng 9. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

T.Đ