1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đồng Nai đối diện với nhiều thách thức ở V-League

(Dân trí) - Bất ngờ nhận được suất tham dự V-League 2013, Đồng Nai đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên tham dự giải bóng đá VĐQG sau vài chục năm. Tuy nhiên, cơ hội lịch sử ấy cũng tạo ra nhiều thách thức cho bóng đá Đồng Nai.

Theo HLV Trần Bình Sự của đội Đồng Nai thì lực lượng hiện có của CLB này chỉ mới đủ sức tham dự giải hạng Nhất, chứ chưa đủ để trụ vững tại V-League vốn khắc nghiệt hơn hẳn.

 

Đúng là với người hâm mộ bóng đá Đồng Nai, việc đội bóng của họ bất ngờ xuất hiện ở giải VĐQG sau vài chục năm đất Đồng Nai thiếu không khí của hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là một sự kiện lớn.
 
 
Đồng Nai bất ngờ có suất lên chơi ở V-League

Đồng Nai bất ngờ có suất lên chơi ở V-League

 

Sau niềm hân hoan nhận được suất đá V-League ấy, Đồng Nai tiết lộ họ sẽ đầu tư mạnh cả về con người lẫn sân bãi, hòng thi thố với các đại diện bóng đá hàng đầu cả nước.

 

Tuy nhiên, nếu tính đến thời điểm hiện tại thì người Đồng Nai vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu như không muốn tụt lại phía sau đoàn đua V-League ở mùa giải 2013.

 

Về mặt lực lượng, những người từng đá cho Đồng Nai trong năm 2012 dĩ nhiên vẫn còn có khoảng cách trình độ nhất định so với mặt bằng chung tại V-League. Chính HLV Trần Bình Sự cũng nhận ra điều này, và việc đầu tiên mà ông Sự thực hiện sau khi đội bóng miền Đông Nam bộ nhận suất đá ở giải VĐQG chính là tìm cách tuyển thêm cầu thủ tốt, phục vụ cho yêu cầu chuyên môn.

 

Đồng Nai đã đặt vấn đề với SHB Đà Nẵng về việc Minh Phương. Nhưng thật khó để đội bóng sông Hàn “nhả” cầu thủ nhạc trưởng của mình, cũng như thật khó để Minh Phương gật đầu về khoác áo một đội bóng chưa có tên tuổi như Đồng Nai.

 

Bước tiếp theo, HLV Trần Bình Sự muốn cậy nhờ người láng giềng thuộc khu vực miền Đông là XMXT Sài Gòn. Thậm chí, nếu phải chi đậm, có thông tin cho rằng Đồng Nai vẫn sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của các tuyển thủ quốc gia chất lượng mà XMXT Sài Gòn đang có như Phước Tứ, Minh Đức, hay thủ thành Tấn Trường.

 

Tuy nhiên, sau khi XMXT Sài Gòn được tập đoàn Xuân Thành cam kết “bơm” thêm tiền, nâng mức đầu tư ở mùa giải 2013 lên con số 50 tỷ đồng, thì rất khó có chuyện XMXT Sài Gòn chịu để cho những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của họ ra đi.
 
 
Nhiều thách thức đang đón đợi Đồng Nai

Nhiều thách thức đang đón đợi Đồng Nai

 

Bước đầu, GĐĐH Trần Tiến Đại của XMXT Sài Gòn chỉ mới tiết lộ rằng ông có thể để cho ngoại binh Kizito đến Đồng Nai, như một hình thức hỗ trợ cho người hàng xóm, còn những vị trí khác, XMXT Sài Gòn sẽ giữ lại, hòng làm nòng cốt cho chính đội bóng thành phố ở mùa giải 2013, nhất là khi bản thân XMXT Sài Gòn phải đá ở 3 mặt trận lớn là V-League, AFC Cup và cúp quốc gia.

 

Không chỉ có chuyện lực lượng, vấn đề sân bãi và điều kiện cơ sở vật chất cũng là một thách thức khác đang đặt ra trước mắt người Đồng Nai. Muốn được đá ở V-League, đội bóng miền Đông Nam bộ dứt khoát phải cải thiện cơ sở vật chất phục vụ cho bóng đá hiện chưa đủ chuẩn của mình.

 

Trao đổi với chúng tôi, Phó tổng giám đốc VPF, ông Phạm Phú Hòa cho hay nếu Đồng Nai không lắp giàn đèn đủ tiêu chuẩn, họ sẽ không được dự V-League 2013.

 

Mà không chỉ có giàn đèn, chất lượng mặt sân Đồng Nai, các phòng chức năng dành cho các đội bóng, lực lượng làm nhiệm vụ trong các trận đấu cũng cần được cải thiện đáng kể. Và đấy cũng là những hạng mục mà CLB miền Đông Nam bộ cần phải chi không ít tiền để kịp đáp ứng các yêu cầu từ phía những nhà tổ chức.

 

Có thể thấy rằng đằng sau niềm vui thăng hạng đến rất bất ngờ là hàng loạt vấn đề mà những người làm bóng đá Đồng Nai cần phải giải quyết. Người Đồng Nai chắc chắn sẽ không muốn thấy đội bóng của mình sớm quay lại hạng Nhất ngay ở mùa giải đầu tiên được đá V-League. Thành ra, khoảng thời gian từ nay đến ngày V-League 2013 khai màn là khoảng thời gian mà Đồng Nai sẽ vận hành hết công suất hòng biến đội bóng tầm thường mà họ đang có trở thành đội bóng xem được ở giải VĐQG.

 

Kim Điền