1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam vững ngôi đầu khu vực Đông Nam Á

(Dân trí) - Trong tháng 5/2013, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 132 trên BXH FIFA. Thành tích này giúp thày trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Tháng 4/2013, do không trải qua trận đấu chính thức nào nên đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 132 thế giới trên BXH tháng 5 của FIFA, qua đó, tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 trong khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển
Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Không những vậy, khoảng cách giữa đội tuyển chúng ta với những “đối thủ” xếp sau như Thái Lan, Philippines càng được nới rộng khi cả hai đều tụt hạng trong tháng này. Đội tuyển xứ sở Chùa Vàng đã tụt 2 bậc (xuống thứ 142 thế giới(, trong khi Philippines cũng tụt 1 bậc (thứ 144).

Các vị trí tiếp theo khu vực hầu như không thay đổi, Myanmar, dù tụt 3 bậc, vẫn yên vị ở vị trí thứ 4 (thứ 158 thế giới), Malaysia (thứ 161), Singapore (thứ 165), Lào (thứ 168), Indonesia (thứ 170), Brunei (thứ 186), Đông Timor (thứ 186), Campuchia (190) đứng vị trí lần lượt sau đó.

Trong tốp 10 đội tuyển dẫn đầu thế giới không có sự thay đổi. Những đội bóng trên đỉnh vẫn là Tây Ban Nha (1538 điểm), Đức (1428 điểm) và Argentina (1296 điểm), Croatia (1191 điểm) và Bồ Đào Nha (1163 điểm).

Grenada là đội tuyển có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất trong tháng qua khi tăng 20 bậc lên xếp thứ 121 thế giới. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, St. Vincent thụt lùi tới 10 bậc, thảm hại nhất trong tháng qua.

BXH FIFA tháng 6 sẽ được công bố vào ngày 6/6/2013.

BXH tháng 5/2013 FIFA:

Đội tuyển
Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

                                                                                                                                                                                                                                                                        H.Long