1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam thay máu từ những cầu thủ “9X”

(Dân trí) - Chưa lần tập trung đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nào, VFF và HLV trưởng lại gọi lên tuyển nhiều cầu thủ trẻ như lần này. Sau rất nhiều năm, ĐTVN mới có một cách làm đầy mới mẻ, mạnh dạn để mang tới những hy vọng mới...

Đúng với tuyên bố của mình, HLV Hoàng Văn Phúc đã mạnh tay gạt bỏ hàng loạt cựu binh để tiến hành cuộc trẻ hóa lực lượng nhằm có sự chuẩn bị dài hơi cho SEA Games 27.

Ở lần tập trung lần này, một loạt những cái tên quen thuộc từng nhiều năm chinh chiến trên tuyển như: Hồng Sơn, Minh Đức, Công Vinh, Quang Hải, Vũ Phong, Phan Thanh Hưng, Đình Luật, Văn Biển, Tấn Trường, Trọng Hoàng, Công Vinh...đã không được gọi lên tuyển.
 
Đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ giàu nhiệt huyết thi đấu

Đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ giàu nhiệt huyết thi đấu

Theo đúng tiêu chí của mình đưa ra, HLV Hoàng Văn Phúc đã không gọi những cầu thủ thể hiện phong độ không tốt thời gian qua. Bên cạnh đó, một số cầu thủ không phù hợp với lối chơi, chiến thuật mà ông Phúc xây dựng, cũng đã không được gọi. Trong số này, bất ngờ nhất là trường hợp của Trọng Hoàng, cầu thủ đã thi đấu khá năng nổ tại AFF Cup vừa qua, cũng đã không có tên.

Tuy nhiên, giải thích riêng về trường hợp của Trọng Hoàng, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết mình không gọi lên tuyển là vì cầu thủ này đang có những rắc rối về chuyện đi ở tại CLB nên sợ ảnh hưởng đến tâm lý. Ngoài ra, ông Phúc cũng muốn thử nghiệm những vị trí mới như của Văn Thắng hay Văn Quyết.

“Tôi xin khẳng định là đây mới chỉ thử nghiệm. Các cầu thủ không đạt yêu cầu, hoàn toàn có thể được thay thế bằng những cầu thủ không tập trung đợt này”.

So với AFF Cup, những cựu binh còn sót lại trong lần tập trung này có: thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Âu Văn Hoàn, Nguyễn Gia Từ, Đào Văn Phong, tiền vệ Lê Tấn Tài, Huỳnh Quốc Anh, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Thành Lương. Như vậy, ĐTVN chỉ còn 9 gương mặt cũ, những gương mặt sẽ được giao trọng trách dìu dắt đàn em trong những trận đấu quốc tế tới đây.

Dù vẫn lấy cựu binh làm nòng cốt, nhưng không thể phủ nhận mục tiêu trẻ hóa mạnh mẽ của HLV Hoàng Văn Phúc với ĐTVN trong đợt tập trung này. Một sự khác biệt rất lớn so với hầu hết những lần tập trung gần đây của đội tuyển, là bản danh sách xuất hiện đa số là những cầu thủ dưới 23 tuổi (sinh năm 1990 trở lại đây). Có 17 cầu thủ thuộc thế hệ 9x, trong khi 8x là 9 người.

Ngoài những cầu thủ trẻ rất được kỳ vọng như Minh Tuấn, Mạnh Dũng, Hoàng Thiên...sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân cũng sẽ đem lại làn gió mới cho đội tuyển. Ở lần trở về nước năm 2012 để tham dự vòng loại U22 châu Á, U-22 VN đã thi đấu không thành công nhưng cầu thủ người CZech vẫn thể hiện được tài năng bẩm sinh của mình. Còn ở lần trở về nước này, Hồng Quân còn được kỳ vọng hơn nhiều như thế.

Mới gần đây, tiền vệ này bắt đầu thử việc tại đội bóng danh tiếng của Đức - Hertha Berlin. Mạc Hồng quân được ra sân trong trận giao hữu giữa đội U-23 Hertha Berlin gặp Wolfsburg hôm 9/1 và cùng đội giành chiến thắng 2-1.

Điều đó cho thấy, Hồng Quân đã có những tiến bộ vượt bậc thời gian qua và chỉ cần có một môi trường cạnh tranh tốt, được sự ủng hộ của Liên đoàn cũng như HLV trưởng, Hồng Quân thực sự là một trong những hy vọng lớn nhất của ĐTVN lần này.

Do chưa kịp hoàn tất thủ thục nên ở lần tập trung này, cầu thủ Việt kiều người Czech Michael Nguyễn đã không có tên. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở đón nhận các nhân tài cũng như tất cả những cầu thủ có phong độ tốt và có khát vọng cống hiến cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Vì vậy, trong quá trình tham dự vòng loại Asian Cup 2015, lực lượng đội tuyển sẽ còn có nhiều thay đổi.

Mục tiêu trẻ hóa không nhằm mục đích tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, nhằm có sự chuẩn bị dài hơi cho SEA Games 27. Việc HLV Hoàng Văn Phúc mạnh dạn trẻ hóa lực lượng, cũng nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn và người hâm mộ. ĐTVN cần tạo ra sự mới mẻ từ những cầu thủ có giàu khát vọng, giàu sức cống hiến, thay vì những cầu thủ mắc bệnh ngôi sao nhiều năm liền như được mặc định 1 suất trên tuyển.

Hiểu Minh