1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

AFF Cup 2012

Đội tuyển Việt Nam sắp chia tay một thế hệ

(Dân trí) - AFF Cup năm nay có thể sẽ là kỳ cuối cùng của những cựu binh như Hồng Sơn, Tấn Tài, Công Vinh…Đáng buồn là khi tất cả sắp chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, họ đã phải nhận thất bại cay đắng.

Họ đều là những công thần của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), những người đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà. Sau thời của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, thì họ cũng được xem là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Năm nay, tất cả đều ở ngưỡng tuổi trên dưới 30, rất khó kéo dài sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau 2 năm nữa.
 
Công Vinh không phát huy được khả năng tại AFF Cup năm nay

Công Vinh không phát huy được khả năng tại AFF Cup năm nay

Tất nhiên, sẽ là tuyệt vời nếu như tất cả vẫn giữ được phong độ để cùng ĐTVN tiếp tục chinh phục ngôi vô địch tại kỳ AFF Cup 2014, nhưng có vẻ thất bại lần này, sẽ khiến không ít người phải nản lòng.

Còn nhớ tại AFF Cup 2010, sau thất bại của ĐTVN trên sân nhà, đội trưởng Minh Phương đã phải nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế. Thời điểm đó, ai cũng cho rằng Minh Phương đủ khả năng cống hiến cho ĐTVN, nhưng tiền vệ này thì nghĩ khác.

Nhiều cầu thủ đã đưa ra quyết định chia tay ở thời điểm mà đội bóng vẫn rất cần mình, thậm chí là cầu thủ đó còn đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Bản thân Minh Phương cũng cho rằng, vinh quang và cay đắng anh đều nếm đủ, vậy thì chia tay đội tuyển, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Những Tấn Tài, Công Vinh, Hồng Sơn cũng đều là đồng đội cũ nhiều năm của Minh Phương, nhưng họ vẫn cày ải đến tận bây giờ. Tình yêu với bóng đá, trách nhiệm với quốc gia khiến họ không thể dừng lại. Tuy nhiên, rất có thể sẽ lại có một dấu mốc từ thất bại của ĐTVN, để rồi một loạt những cựu binh nói lời chia tay với đội tuyển.

Thất bại của ĐTVN trong trận đấu với Philippines hôm qua, thực tế không hoàn toàn có lỗi của các cầu thủ. Thất bại lần này, đến từ rất nhiều nguyên nhân, trong đó có cả chiến thuật, tâm lý, đối thủ và cả sự kém may mắn. Tuy nhiên, là người trong cuộc, tất nhiên các cầu thủ sẽ coi mình là người phải nhận trách nhiệm.

Sau trận đấu đáng thất vọng tối qua, cả Công Vinh, Tấn Tài, Hồng Sơn…đều nhận trách nhiệm về mình. Họ sẽ thi đấu nốt trận cuối cùng với Thái Lan để tìm kiếm hy vọng, nhưng dường như ai cũng xác định cơ hôi đi tiếp của ĐTVN là quá hẹp, không đến 1%.
 
Tấn Tài đã cống hiến ở đội tuyển quốc gia gần 10 năm

Tấn Tài đã cống hiến ở đội tuyển quốc gia gần 10 năm

Chưa ai nói ra lời chia tay lúc này, nhưng có thể trong thời gian ngắn sắp tới, sẽ có những quyết định giống Minh Phương 2 năm về trước. Một đội bóng luôn cần có những đào thải tự nhiên và nếu họ chia tay đội tuyển, cũng là chuyện rất bình thường. Huống hồ, sau thất bại này của ĐTVN, tất cả đang chờ một cuộc đại phẫu.

Bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua cứ sống bằng ánh hào quang quá khứ mà quên đi nhiệm vụ rất quan trọng của mình là đạo tạo tài năng trẻ. Nhìn đội tuyển hiện tại, cầu thủ trẻ cùng lắm chỉ có 1-2 gương mặt. Trong khi nhìn sang Malaysia hay kể cả Myanmar, họ chấp nhận bỏ qua 1-2 kỳ AFF Cup để làm thật tốt tuyến trẻ, có sự phát triển bài bản, mang tính lâu dài.

Đó là những việc cần phải làm của các cấp lãnh đạo bóng đá nước nhà, nhưng bản thân cầu thủ cũng phải nhận ra, sức mình đến đâu và nên dừng lại ở đâu là hợp lý. Tần Tài đã gần 10 năm khoác áo ĐTVN, có những đóng góp vô cùng thầm lặng. Hồng Sơn cho đến giờ vẫn là thủ môn không thể thay thế bởi kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Còn Công Vinh, vẫn được thừa nhận như một tiền đạo số 1 của ĐTVN.

Thế nhưng, những gì mà họ thể hiện ở AFF Cup năm nay, ít nhiều cho thấy tất cả không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. ĐTVN cần một lứa cầu thủ mới, tài năng và khát khao cống hiến hơn. Chỉ có điều, bóng đá Việt Nam vốn không có quy luật “tre già măng mọc”. Ở sân chơi quốc nội là V.League, các cầu thủ trẻ vẫn không có cơ hội để thử lửa vì căn bệnh thành tích ở các CLB.

Vậy nên, chăng ai dám đảm bảo, sau khi những cựu binh như Tấn Tài, Hồng Sơn, Công Vinh nói lời chia tay đội tuyển, bóng đá Việt Nam sẽ sáng sủa hơn.

An An
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012