1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam sang Myanmar dự vòng bảng AFF Cup 2016

(Dân trí) - Sáng nay (15/11), đội tuyển Việt Nam đã rời TPHCM, sang Myanmar dự vòng bảng AFF Cup 2016. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng mang sang đất bạn 25 cầu thủ.

Dù vậy, theo quy định của AFF Cup, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Chính vì thế, trong buổi họp kỹ thuật vào ngày 19/11, 1 ngày trước trận đấu đầu tiên với Myanmar, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gút danh sách một lần nữa, loại thêm 2 cầu thủ nữa theo đúng quy định.

Đội tuyển Việt Nam sang Myanmar dự AFF Cup với mục tiêu vào chung kết (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển Việt Nam sang Myanmar dự AFF Cup với mục tiêu vào chung kết (ảnh: Trọng Vũ)

Việc vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia mang sang Myanmar đến 25 cầu thủ là để đề phòng những trường hợp chấn thương vào giờ chót. Cho đến buổi tập chiều 14/11 trên sân Thống Nhất, vẫn còn 2 cầu thủ phải tập riêng là tiền vệ Tuấn Anh và trung vệ Đình Luật.

Riêng Tuấn Anh tiếp tục tái phát chấn thương gối. Đây là chấn thương ở dạng tái đi tái lại của tiền vệ xuất thân từ CLB HA Gia Lai. Còn nhớ, ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm ngoái tại UAE, Tuấn Anh cũng chấn thương đến sát giờ thi đấu, và chỉ được chốt tên vào danh sách dự giải trong những ngày cuối cùng.

Tại Myanmar, đội tuyển Việt Nam sẽ đóng quân ở Yangon, thi đấu 2 trận đầu tiên với Myanmar (ngày 20/11) và với Malaysia (ngày 23/11). Riêng ở trận đấu cuối cùng với Campuchia (ngày 26/11), rất có thể đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải di chuyển đến một địa điểm khác, để đá trận đấu cùng giờ, thuộc loạt trận chót vòng bảng.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay là lọt vào trận chung kết. Thậm chí, đội trưởng Công Vinh đã bóng gió nói đến khả năng giành ngôi vô địch, nếu đội tuyển có thêm may mắn.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam sang Myanmar dự vòng bảng AFF Cup 2016 - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016