1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng tiền đạo

(Dân trí) - 5 chân sút được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 thì 4 người không sở trường trung phong, người còn lại chỉ sắm vai dự bị ở CLB. Riêng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất có tên ở đội tuyển hiện là một... hậu vệ biên.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2017, hiện có tên ở đội tuyển là hậu vệ Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai). Văn Thanh hiện có 4 bàn tại giải vô địch quốc gia sau 9 vòng đấu.

Trong khi đó, nhiều cầu thủ thường xuyên đá tiền đạo lại chưa cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng yên tâm, thậm chí có người còn không có vị trí chính thức ở CLB như trường hợp của Hồ Tuấn Tài (SL Nghệ An).

Công Phượng cho đến nay có 3 bàn tại V-League, nhưng điều đáng lưu tâm ở chỗ phong độ của cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam không ổn định, khi tỏ khi mờ. Vả lại, cả 3 bàn thắng của Công Phượng đều được ghi trong những trận đấu mà đối thủ của HA Gia Lai có vấn đề ở thời điểm bóng lăn.

Hậu vệ biên Văn Thanh (17) lại là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong số 3 nhân vật nổi tiếng này (ảnh: Anh Hải)
Hậu vệ biên Văn Thanh (17) lại là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong số 3 nhân vật nổi tiếng này (ảnh: Anh Hải)

3 bàn thắng đấy thì 2 được ghi vào lưới Cần Thơ, khi Cần Thơ bất đồng về nội bộ trước trận đấu với HA Gia Lai cách nay không lâu. Bàn còn lại vào lưới Long An, trong bối cảnh mà Long An chỉ vừa mới trải qua cú sốc sau sự số lịch sử trên sân Thống Nhất, tối 19/2.

Trước những hàng phòng ngự chơi bọc lót tốt, Công Phượng chưa hề phát huy hiệu quả. Trong khi đó, Lê Văn Thắng và Nguyễn Văn Quyết không phải là các chân sút chủ lực ở đội bóng mà họ đầu quân.

Cả hai đều đá khá xa khu vực 16m50, trong vai trò là các vệ tinh xung quanh các trung phong ngoại, hơn là giữ nhiệm vụ ghi bàn.

Người còn lại trong danh sách 5 tiền đạo được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan, tại vòng loại Asian Cup 2019 là Văn Toàn thậm chí chưa ghi được bàn nào tại V-League.

Ngôi sao đang lên Quang Hải không được gọi tập trung cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup (ảnh: Trọng Vũ)
Ngôi sao đang lên Quang Hải không được gọi tập trung cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup (ảnh: Trọng Vũ)

Vị trí của Văn Toàn trong màu áo đội tuyển cũng không phải là tiền đạo, mà anh thường đá tiền vệ cánh. Thành ra, thực tế thì HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ còn 4 tiền đạo đúng nghĩa.

2 sự vắng mặt cực kỳ đáng tiếc ở đội tuyển quốc gia, trước trận đấu với Afghanistan, đó là Anh Đức (B.Bình Dương) và Quang Hải (Hà Nội FC). Anh Đức hiện là chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League với 6 bàn thắng. Tuy nhiên, Anh Đức vốn đã tuyên bố chia tay đội tuyển trước đó, nên HLV Nguyễn Hữu Thắng không còn cơ hội được làm việc chung với trung phong hiệu quả nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Sự vắng mặt đáng tiếc còn lại là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ cũng đã có 4 bàn tại V-League, đồng thời có khả năng bùng nổ rất cao.

Đấy là chưa kể đến trường hợp của tài năng trẻ Hà Đức Chinh vốn cũng là một tiền đạo và cũng đang tiến bộ tại giải vô địch quốc gia.

Có thể HLV Nguyễn Hữu Thắng có ý nhường Quang Hải và Đức Chinh cho đội tuyển U20 Việt Nam. Nhưng thật ra giữa việc chỉ tập “chay” trong giai đoạn chuẩn bị thể lực của đội tuyển U20, với trận đấu thực, ở một giải đấu quan trọng như vòng loại Asian Cup, với tính chất căng thẳng hơn, khốc liệt hơn, thử hỏi với 2 cầu thủ đấy, việc khoác áo đội tuyển nào lợi hơn vào lúc này?

Đội tuyển quốc gia vì thế cũng bỏ qua luôn 2 chân sút vừa xứng đáng khoác áo đội tuyển ở hiện tại, vừa bỏ qua cơ hội được rèn luyện bản lĩnh và nâng cao năng lực của chính các cầu thủ ấy, tại sân chơi thật sự nghiêm túc như vòng loại Asian Cup.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng tiền đạo - 3