1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam hòa tiếc nuối CHDCND Triều Tiên

(Dân trí) - Sử dụng chiến thuật hợp lý, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước CHDCND Triều Tiên nhờ công Mạc Hồng Quân, nhưng chúng ta chỉ giành được kết quả hòa 1-1 tại Mỹ Đình với bàn thua trên chấm 11m ở cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam hòa tiếc nuối trước Triều Tiên - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam hòa tiếc nuối trước Triều Tiên - Ảnh: Gia Hưng

Sau hơn 1 tuần chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam đã có được nền tảng thể lực tốt nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Cuộc đấu với CHDCND Triều Tiên có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là cơ hội để thầy trò HLV Miura thể hiện mình trước người hâm mộ.

CHDCND Triều Tiên là đội chơi ép sân và có phần trội hơn, nhưng chúng ta lại có được bàn thắng dẫn trước nhờ cú sút chính xác của Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, hậu vệ Huy Cường đã để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 82 và Triều Tiên có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên chấm penalty.

Không thể đánh bại CHDCND Triều Tiên dù chơi đầy hợp lý, nhưng đây cũng là trận đấu ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân HLV Miura đã thể hiện được nền tảng thể lực tốt, hàng thủ bọc lót khá chặt chẽ và sắc sảo trong phản công. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Thái Lan và có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018.

Trước CHDCND Triều Tiên được đánh giá rất cao, HLV Miura vẫn sử dụng đội hình 4-4-2 với bộ đôi Minh Châu-Khánh Lâm ở giữa sân, Vũ Minh Tuấn và Trọng Hoàng hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Hải Anh-Công Vinh.

Trọng Hoàng thi đấu khá năng nổ - Ảnh: Gia Hưng

Trọng Hoàng thi đấu khá năng nổ - Ảnh: Gia Hưng


Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm. Tình huống đáng chú ý đầu tiên đến ở phút thứ 9 khi Trọng Hoàng bấm bóng cho Công Vinh băng xuống, tiếc là "số 9" lại không xử lý bóng tốt.

CHDCND Triều Tiên sử dụng khá nhiều các đường bóng dài, nhưng họ chưa đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Miura chơi khá chủ động ở 15 phút đầu tiên, các miếng đánh dựa nhiều vào tốc độ của Minh Tuấn, Trọng Hoàng ở hai cánh.

Phút 16, cầu thủ Triều Tiên thực hiện cú sút phạt từ cự ly 30m nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Nguyên Mạnh. Các miếng phối hợp của tuyển Việt Nam diễn ra khá có nét, phút 24 Vũ Minh Tuấn tung cú đá từ ngoài vòng cấm nhưng đã bị hậu vệ Triều Tiên chặn lại.

Đến phút 27, Triều Tiên được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm và Jong II Gwang thực hiện cú đá đưa bóng đi chệch khung thành của Nguyên Mạnh. Sau đó, Khánh Lâm và Công Vinh liên tục tung ra cú dứt điểm, nhưng bóng không qua được hàng hậu vệ Triều Tiên.

Minh Tuấn là người chơi năng nổ nhất bên phía Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Minh Tuấn là người chơi năng nổ nhất bên phía Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng


Phút 42, Vũ Minh Tuấn đột phá rồi ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả 11m. Cuối hiệp 1, Trọng Hoàng dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Triều Tiên đã bắt gọn, 45 phút đầu kết thúc nhưng không có bàn thắng được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Miura quyết định tung Văn Quyết, Quang Hải vào sân thay Trọng Hoàng, Minh Tuấn nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Triều Tiên có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 48 với cú đá đưa bóng đi vọt xà ngang của Yong Gwang.

Liên tục sau đó, Văn Quyết rồi Quang Hải có những pha phạt góc vào trong đầy nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Triều Tiên xuất sắc cản phá. Phút 52, Ri Choi Myong đảo bóng khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm sệt đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tình huống có nét nhất ở trận đấu diễn ra ở phút 58, khi Kang Kok Chol sút phạt đẹp mắt đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Hai phút sau, Triều Tiên phối hợp đầy có nét và lại là Kang Kok Chol bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tuyển Việt Nam không hề thua kém Triều Tiên về thể lực - Ảnh: Gia Hưng

Tuyển Việt Nam không hề thua kém Triều Tiên về thể lực - Ảnh: Gia Hưng


Bị ép sân hơn, nhưng tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy sắc nét. Đến phút 65, Văn Quyết bật tường ăn ý cùng Công Vinh trước khi nhả bóng lại cho tiền đạo mới vào sân Mạc Hồng Quân dứt điểm căng chính xác ở góc gần, mở tỷ số 1-0 cho đoàn quân HLV Miura.

Nhận bàn thua, CHDCND Triều Tiên đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng các pha phối hợp của họ khá thiếu đường nét. Hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy tập trung, đặc biệt thủ môn Nguyên Mạnh tỏ ra quyết đoán trong các pha ra vào.



HLV Miura tiếp tục có điều chỉnh khi tung Quốc Trung vào thay Minh Châu ở khu trung tuyến. Đội tuyển Việt Nam chơi khá chắc chắn, tuy nhiên đến phút 82 trung vệ Huy Cường để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Triều Tiên được hưởng quả 11m.

Ở tình huống sút phạt đền, thủ môn Nguyên Mạnh đẩy được cú sút của Hong Kum Song nhưng tiền đạo này đã kịp lao vào đá bồi, san bằng tỷ số 1-1 cho Triều Tiên. Đây là bàn thua khá đáng tiếc, khi hàng thủ Việt Nam đã chơi tốt trong suốt trận đấu.



Đội tuyển Việt Nam có dịp tiếc nuối ở phút 85 khi Quế Ngọc Hải dứt điểm từ khá xa đưa bóng tìm đúng cột dọc. Chơi đầy nỗ lực ở cuối trận nhưng tuyển Việt Nam không thể có được bàn thắng và chấp nhận hòa 1-1 với CHDCND Triều Tiên ở Mỹ Đình.

Đội hình ra sân

Đội tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Chí Công (Đinh Tiến Thành 46'), Huy Cường, Minh Châu (Quốc Trung 77'), Vũ Minh Tuấn (Quang Hải 46'), Trọng Hoàng (Văn Quyết 46'), Công Vinh, Hải Anh (Mạc Hồng Quân 61'), Mai Tiến Thành, Khánh Lâm

K.A